Chile đào hào ở biên giới với Bolivia để ngăn dòng người nhập cư

Chile đã đào hào dọc biên giới với Bolivia nhằm ngăn dòng người nhập cư trái phép.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết nhập cư đã trở thành một chủ đề nhạy cảm tại Chile. Người nhập cư đến Chile chủ yếu xuất phát từ Venezuela, Haiti và Colombia.

Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) ước tính tại Chile có khoảng 1,7 triệu người nhập cư.

Con hào được đào tại Colchane thuộc tỉnh Tamarugal, tiếp giáp với Bolivia (video dưới, nguồn: AFP).

 

Hà Linh/Báo Tin tức
Giải mã bí ẩn hàng nghìn xác cá 'nhuộm' bạc bờ biển Chile
Giải mã bí ẩn hàng nghìn xác cá 'nhuộm' bạc bờ biển Chile

Đoạn phim gây sốc ghi lại hình ảnh xác hàng nghìn con cá mòi và cá cơm dạt vào bán đảo Coliumo ở vùng Bio Bio thuộc Chile đang được lan truyền trên Internet và khiến các nhà khoa học kinh ngạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN