Cảnh giác các đối tượng mạo danh người nhà lãnh đạo

Nhiều năm qua, việc nhiều đối tượng mạo danh hoặc giả là người nhà lãnh đạo từ cấp tỉnh, thành phố, bộ ngành, lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tìm cách tác động vào công tác tổ chức, cán bộ, gây sức ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân làm hoặc không làm một việc nào đó…, để tổ chức các phi vụ lừa đảo như “chạy án”, xin việc, xin dự án... đã không còn là chuyện hiếm.

Nhiều đối tượng đã bị khởi tố với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó việc mạo danh phổ biến nhất hiện nay là nhằm "chạy" dự án để lừa đảo, vay nợ rồi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Dưới đây là ghi nhận của Truyền hình Thông tấn:





TTXVN/Tin Tức
Xử lý nghiêm cá nhân tự nhận là người nhà, người thân lãnh đạo
Xử lý nghiêm cá nhân tự nhận là người nhà, người thân lãnh đạo

Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo số 5760/VPCP-NC do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng ký, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố, về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người nhà, người thân lãnh đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN