Mời quý vị và các bạn đón xem thời sự 24h qua ảnh, sáng 22/12.
Bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) bị sạt lở từ đợt mưa lũ cuối tháng 10 cho đến nay. Khu vực sạt lở dài khoảng 2 km, cuốn trôi một nửa con đường phía trên kè. Hàng nghìn người dân cùng các lực lượng vũ trang đã không quản ngày đêm đắp bao cát chắn sóng, giảm thiểu tác động của thiên tai.
Mặc dù đã qua 3 ngày, lũ trên sông Hương, sông Bồ rút về dưới báo động 2, nhưng làng Siêu Quần, phường Phong Dinh - nơi thấp trũng của thành phố Huế vẫn đang oằn mình, chìm trong dòng nước lũ.
Sau 8 năm triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) với sự vào cuộc của cả Hệ thống Chính trị, đến nay, Việt Nam đã sẵn sàng đón đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu EC với tâm thế, Việt Nam sẽ gỡ được thẻ vàng. Đây là thông tin mới nhất vừa được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trả lời phóng viên TTXVN.
Ngày 23/10/2017, Ủy ban Châu Âu ( EC ) đã chính thức rút thẻ vàng cảnh báo thủy sản Việt. Hơn 8 năm trôi qua, các cấp, các bộ, ngành và các tỉnh, thành ven biển đã nỗ lực, bền bỉ triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, gọi tắt là khai thác IUU.
Sau trận lũ lịch sử kéo dài suốt đêm 19/11, “thị trấn cổ" D’ran (nay là xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) đã trở nên tan hoang chỉ sau vài giờ bị nước lũ “quần thảo”.
Ngày 20/11, UBND xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai ghi nhận phản ánh của người dân về hiện tượng tiếng nổ phát ra từ dưới đất, kèm theo các vết nứt tại nhà ở và một số công trình công vụ.
Để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Lớp học tình thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức, được các thầy giáo quân hàm xanh duy trì suốt 13 năm qua, đã thắp lên ánh sáng tri thức cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Không qua trường lớp sư phạm, chưa từng đứng bục giảng, nhưng với tình thương dành cho trẻ em nghèo và trách nhiệm của người lính quân hàm xanh, các thầy đã tự học hỏi kiến thức sư phạm và mượn địa điểm duy trì lớp học.
Mời quý vị và các bạn đón xem thời sự 24h qua ảnh, chiều 20/11.
Theo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, trục đại lộ này sẽ chạy dọc hữu ngạn và tả ngạn sông Hồng, kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội với các các phường, xã Đông Anh, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì và Thường Tín. Khi đi vào vận hành, đại lộ không chỉ tạo trục giao thông liên thông Bắc – Nam mà còn hình thành hành lang cảnh quan, không gian sinh thái, công viên bãi nổi, mặt nước và các khu đô thị mới hiện đại ven sông.
Suốt 10 năm qua, khi ánh đèn đường bật sáng, cũng là lúc lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Anh bắt đầu nhộn nhịp. Với tấm lòng bao dung của một "người lái đò" thầm lặng, cô đã giúp hơn 1.000 trẻ em nghèo, khuyết tật xóa mù chữ, tìm thấy niềm vui và ánh sáng tri thức giữa nhịp sống mưu sinh hối hả.
Nhiều năm qua, Trung tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn ở chùa Lá (phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm sáng trong việc khơi dậy niềm đam mê học tập cho hàng ngàn sinh viên, người đi làm.
Do mưa to gây ngập tại khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa, ngành đường sắt thông báo bãi bỏ nhiều chuyến tàu trong ngày 20/11. Nhiều tuyến quốc lộ cũng bị ngập, hư hỏng gây gián đoạn giao thông.
Lúc 17h50 tối 19/11, nhận được tin báo xảy ra sạt lở đất, đè sập một phần căn nhà của gia đình anh Trần Thế Vinh, tổ dân phố Tây Hồ 2, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, giải cứu cháu bé 7 tuổi bị vùi lấp trong lớp đất đá.
Bản tin sáng ngày 20/11 của báo Tin tức và Dân tộc có các tin như sau: Thời tiết 20/11: Miền Trung mưa rất lớn, lũ lên nhanh, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất; Khánh Hòa điều động lực lượng ứng cứu người dân vùng ngập lụt; Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Mời quý vị và các bạn theo dõi thời sự 24h qua ảnh, sáng 20/11.
Thi đua trong công việc hàng ngày và mọi người đều phải thi đua là quan điểm có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong tư tưởng về thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác từng chỉ rõ: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”.
* Ngày 20/11/1982: “Ngày nhà giáo Việt Nam” đầu tiên được tổ chức trong cả nước* Ngày 20/11/1987: Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh* Ngày 20/11: Ngày Trẻ em thế giới
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2025 đến hết tuần 45, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 29.395 ca tay chân miệng. Trong đó, các khu vực có tỷ lệ mắc cao trên 100.000 dân bao gồm Côn Đảo, Nhà Bè và Bình Tân.
Trong tiết Tin học của lớp 5/2, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh), những tấm thiệp 20/11 do học sinh tự thiết kế bằng AI lần lượt hiện lên trên màn hình tương tác. Cả lớp bỗng rộn ràng tiếng reo vui, gương mặt em nào cũng rạng rỡ vì được tự tay tạo nên một sản phẩm “công nghệ” cho riêng mình. Chính từ những giờ học bình dị ấy, cô giáo Cao Nguyễn Thảo Nguyên đã trở thành đại diện Việt Nam được vinh danh “Nhà giáo dục số - ICDL Digital Educator Award 2025”.