Mời quý vị và các bạn đón xem thời sự 24h qua ảnh sáng 1/8.
Bộ Nội vụ mới có tờ trình dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó, mức lương tối thiểu tăng 7,2% so với hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Việc tăng lương tối thiểu được kỳ vọng cải thiện một phần thu nhập của người lao động nhưng cũng đặt ra cho doanh nghiệp không ít thách thức.
Tác phẩm ‘Bệnh sĩ’ (tác giả Lưu Quang Vũ, đạo diễn NSND Tuấn Hải) với thông điệp không bao giờ cũ về bi kịch của sự ảo tưởng, sẽ trở lại sân khấu thủ đô trong hai ngày 2-3/8 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.
* Ngày 1/8: Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng * Ngày 1/8/1920: Ngày sinh nhà văn Kim Lân* Ngày 1/8/1973: Việt Nam - Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao
Bằng việc vận dụng một cách linh hoạt truyền thống ngoại giao, cùng bản lĩnh dạn dày và kinh nghiệm phong phú qua hàng chục năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại nhiều tư tưởng ngoại giao đặc sắc, trong đó có tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
Ngày 31/7, Diễn đàn “Chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025” đã khai mạc tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Diễn đàn năm nay quy tụ gần 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.
Từ ngày 1/82025, Hà Nội thí điểm vé điện tử dưới dạng vé ảo (vé phi vật lý) cho các vé ngày và vé tuần tại hai tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội và Cát Linh – Hà Đông. Vé ảo sẽ được liên kết với tài khoản định danh của khách và hiển thị trên điện thoại di động, bao gồm thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, thời gian sử dụng, mã vé, loại phương tiện, số hiệu tuyến và trạng thái vé.
Mời quý vị và các bạn đón xem thời sự 24h qua ảnh chiều 31/7.
Tại Hà Nội, đang diễn ra triển lãm ảnh “Cửa Nam giao hòa - Cửa ngõ văn hóa, kết nối di sản, đổi mới sáng tạo”, mở ra không gian chiêm nghiệm về giá trị lịch sử, nghệ thuật của các công trình kiến trúc thời Đông Dương trên địa bàn phường Cửa Nam (Hà Nội). Những hình ảnh tư liệu quý, tái hiện dấu ấn về các công trình kiến trúc có tính lịch sử, đậm chất nghệ thuật, từng có đóng góp trong lịch sử thời Đông Dương đã được giới thiệu tại triển lãm.
Mời quý vị và các bạn đón xem thời sự 24h qua ảnh sáng 31/7.
Sau 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát rằng ý Đảng, lòng dân đã gặp nhau khi chuyển từ trạng thái chính quyền hành chính thụ động, nặng về quản lý sang trạng thái chủ động, tích cực phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển, đồng thời, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt. Trong những năm hoạt động ở nước ngoài, Bác thường xuyên liên lạc, giác ngộ, cuốn hút và giáo dục tinh thần yêu nước đối với kiều bào, động viên họ cùng đem sức mình góp phần dựng xây đất nước.
* Ngày 31/7/2010: Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản văn hóa thế giới* Ngày 31/7/2022: Tri thức dân gian Lịch tre và Lễ hội truyền thống Khai Hạ đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia* Ngày 31/7 đến 3/8/2024: Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường làm đẹp Việt Nam trong những năm gần đây không thể thiếu sự đóng góp lớn từ Gen Z. Với thói quen tiêu dùng đa dạng và yêu thích các sản phẩm sáng tạo, cá nhân hóa, thế hệ này đang trở thành động lực chính, mở ra nhiều cơ hội mới cho các thương hiệu trong ngành làm đẹp.
Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm đang trở thành một giải pháp chủ lực trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và các vấn đề sức khỏe liên quan.
Chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh) được xây dựng từ năm 1972, đến nay đã xuống cấp trầm trọng, bê tông nứt gãy, rơi vỡ… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho hàng trăm hộ dân.
Mời quý vị và các bạn đón xem thời sự 24h qua ảnh chiều 30/7.
Trước chủ trương cấm xe máy chạy xăng dầu trong Vành đai 1 từ ngày 1.7.2026, công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội xác định có khoảng 40 vị trí trong nội thành Hà Nội có thể lắp đặt trạm sạc xe điện, trong đó đề xuất 4 điểm nằm trên Vành đai 1.
Mời quý vị và các bạn đón xem thời sự 24h qua ảnh sáng 30/7.