Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ 2025 không chỉ là dịp để cư dân miền biển tri ân truyền thống, mà còn mang đến cho du khách và bạn bè quốc tế những trải nghiệm độc đáo qua chương trình đờn ca tài tử đặc sắc, cùng nghệ thuật thả diều rực rỡ.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 26/9 (giờ địa phương), Kênh truyền hình 12 của Israel đã phát sóng tập mới nhất trong loạt chương trình phiêu lưu mạo hiểm: “Tới tận cùng: Danny Kushmaro trong lòng đất”. Trong tập này, nhà báo kỳ cựu người Israel - Danny Kushmaro đã chọn Việt Nam – cụ thể là hang Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, như một điểm đến để thử thách giới hạn thể lực, tinh thần và bản lĩnh của con người trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2135/QĐ-TTg ngày 26/9/2025 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Trong kỷ nguyên truyền thông số, nghệ sĩ và KOL không chỉ là người sáng tạo nội dung, kinh doanh hình ảnh mà còn chịu sự giám sát chặt chẽ từ công chúng và pháp luật. Những sự cố gần đây cho thấy, để giữ gìn hình ảnh và niềm tin xã hội, việc nâng cao trách nhiệm và ý thức về giới hạn văn hóa là yêu cầu không thể xem nhẹ.
“Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất là một sáng kiến chưa từng có tại Việt Nam, nơi bản sắc của mỗi quốc gia, dân tộc không những được giữ trọn vẹn mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa văn hóa, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài (1920-2025), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ba tiểu thuyết tiêu biểu: Kẻ cướp bến Bỏi, Mẹ mìn bố mìn và Những ngõ phố. Bộ sách không chỉ tái hiện những lát cắt lịch sử - xã hội qua nhiều giai đoạn mà còn tôn vinh phong cách quan sát tinh tế, bút pháp hiện thực và tình yêu sâu nặng của Tô Hoài dành cho Hà Nội.
Trong thế kỷ 21, phụ nữ không chỉ góp mặt mà còn kiến tạo trong những lĩnh vực từng được coi là “lãnh địa nam giới”. Từ buồng lái tàu vũ trụ, phòng thí nghiệm, nghị trường đến phòng họp doanh nghiệp, phụ nữ hiện diện với trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh nội tâm riêng biệt.
Ngày Du lịch Thế giới (27/9) là hoạt động thường niên do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) phát động nhằm tôn vinh vai trò của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Năm 2025, với chủ đề “Du lịch và chuyển đổi bền vững”, Tổ chức Du lịch Thế giới gửi đến toàn cầu thông điệp nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc phát triển du lịch theo hướng có trách nhiệm, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Hưởng ứng tinh thần đó, du lịch Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh, đổi mới và bền vững.
Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chính thức khởi động chiến dịch “Nhấn kết nối, Bật thay đổi” – một sáng kiến truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm, nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu thuộc Chiến lược “Cửa ngõ Toàn cầu” của Liên minh châu Âu.
Tết Trung thu 2025 đang đến gần. Khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại, khu dân cư của Hà Nội đã rực rỡ sắc màu của đèn lồng, đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo… Dù miền Bắc đang chịu ảnh hưởng liên tiếp của cơn bão số 9 và số 10, không khí Trung thu ở Thủ đô vẫn rộn ràng, níu bước chân người dân và du khách.
Xác định du lịch là lĩnh vực trọng tâm, hướng đến tăng trưởng bền vững, tỉnh Đồng Tháp chú trọng nâng chất sản phẩm du lịch truyền thống lịch sử văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Tối 25/9 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội tỉnh 5 năm (2020-2025) đã khai mạc. Đây là sự kiện trưng bày, khẳng định mạnh mẽ những bước tiến thần tốc và sự tự tin của Quảng Ninh trên con đường phát triển.
Ca sĩ Đức Phúc, quán quân Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, đã bày tỏ mong muốn được trở lại sân chơi này vào năm tới với vai trò thí sinh thay vì giám khảo.
Chiều 25/9, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) cho biết, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 vẫn diễn ra đầy đủ các nghi lễ chính, chỉ có sáu hoạt động tạm dừng.
Bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc “Mang mẹ đi bỏ” đã ấn định lịch công chiếu tại Hàn Quốc vào tháng 11 tới.
Cuộc thi ảnh “Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2025” kéo dài trong 4 tháng (từ 1/4 đến 31/7/2025) với sự tham gia của 180 tác giả và 445 bộ ảnh dự thi hợp lệ (tăng hơn 34 bộ ảnh với mùa giải năm 2024).
Với hơn 40 tác phẩm acrylic trên bố, triển lãm "Miền thiêng xanh" của hoạ sĩ, thi sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn mở ra một không gian hội hoạ mang đậm tính thiền định, nơi ánh sáng, ký ức và phế tích văn hoá giao thoa thành thơ ca thị giác. Từ những lớp màu mỏng, trong suốt, bề mặt bố được “thở”, để ánh sáng trở thành chủ thể, dẫn dắt người xem bước vào thế giới vừa hoang sơ vừa sâu thẳm của nội tâm.
Sáng 25/9, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh nữ Hải Âu tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” với 100 tác phẩm của 25 tác giả là các thành viên CLB.
Điện ảnh Việt đang chứng kiến những bước tiến ngoạn mục khi hàng loạt tác phẩm liên tiếp vượt mốc trăm tỷ đồng doanh thu. Thành công đó phản ánh sức hút ngày càng lớn của phim nội địa đối với khán giả.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ IV (2025 - 2030), diễn ra sáng 25/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã xác định triển khai 9 phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới của ngành văn hoá, thể thao, du lịch.
Tối 24/9, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội chủ trì, phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt.