Xây dựng văn hóa ứng xử thanh lịch, văn minh người Hà Nội qua cuộc thi ảnh

Sáng 19/5, Cuộc thi ảnh "Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018" được Báo Hà Nội Mới phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức phát động, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020, trọng tâm là hai bộ Quy tắc ứng xử.

Tổng biên tập báo Hà Nội Mới phát động Cuộc thi ảnh Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh năm 2018. Ảnh: Tuấn Bùi

Đây là năm thứ hai, Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tiếp tục tạo sức lan tỏa nội dung của hai bộ Quy tắc ứng xử tới đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội và khách du lịch tới Hà Nội tham quan.

Điểm mới của Cuộc thi ảnh "Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018" là ngoài việc tập trung tuyên truyền nội dung trong “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Cuộc thi sẽ mở rộng tuyên truyền đậm nét những đặc trưng thanh lịch, văn minh, văn hóa ứng xử tốt đẹp của dân tộc, của Thăng Long - Hà Nội, gắn với xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng mô hình văn hóa cơ sở, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nếp sống văn minh nơi công sở, nếp sống văn hóa, văn minh thương mại…

Các đại biểu tham quan trưng bày ảnh đoạt giải cuộc thi Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh năm 2017. Ảnh: Tuấn Bùi

Cuộc thi ảnh dành cho công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Mỗi tác giả gửi tối đa 20 ảnh màu hoặc đen trắng. Nếu tham gia dự thi ở thể loại ảnh bộ, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm và gồm từ 5 - 8 ảnh. Ban tổ chức bắt đầu nhận ảnh dự thi kể từ ngày 19/5/2018 đến hết ngày 1/10/2018. Dự kiến lễ trao giải diễn ra vào trung tuần tháng 10/2018, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới khẳng định: Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự trọng, niềm tự hào của người Tràng An - Hà Nội trong mỗi người dân Thủ đô, khiến cho những nét đẹp văn hóa ngày càng lan tỏa; những hành vi xấu, biểu hiện chưa đúng mực nơi công cộng, nơi công sở tiếp tục được hạn chế.

Cắt băng khai trương chuyên mục Người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên báo Hà Nội Mới điện tử. Ảnh: Tuấn Bùi

Cũng trong buổi lễ phát động, Báo Hà Nội Mới ra mắt chuyên mục “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh” trên Báo điện tử Hà Nội Mới. Nội dung các bài viết tuyên truyền về lối sống đẹp, hành vi ứng xử văn hóa ở các khía cạnh khác nhau trên toàn thành phố như các cá nhân, tập thể thực hiện tốt, phê phán những việc làm, hành vi đi ngược với quy tắc ứng xử, viết những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử, những nét văn hoá thanh lịch của người Hà Nội xưa và nay...

Bên cạnh đó là các phóng sự truyền hình, video clip, infographic liên quan đến việc triển khai, thực hiện các Quy tắc ứng xử… Các tác phẩm gửi tham gia cuộc thi ảnh năm nay cũng sẽ được đăng tải trong chuyên mục này.

Đinh Thuận (TTXVN)
Xây dựng văn hóa ứng xử người Hà Nội - Bài 4: Điều chỉnh hành vi, hình thành chuẩn mực văn hóa
Xây dựng văn hóa ứng xử người Hà Nội - Bài 4: Điều chỉnh hành vi, hình thành chuẩn mực văn hóa

Trong nhiều giải pháp đưa ra nhằm thực hiện hiệu quả hai Bộ Quy tắc ứng xử, lần đầu tiên thành phố Hà Nội bàn bạc đến việc áp dụng biện pháp “cứng” nhằm tăng tính răn đe nhưng đồng thời vẫn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động. Thực hiện hài hòa hai giải pháp này sẽ góp phần điều chỉnh văn hóa ứng xử của người dân Thủ đô theo hướng tích cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN