Vòng bảng AFC Cup 2011, sân Hàng Đẫy: HN T&T - Victory SC: 2 - 0: Lấy sức nhàn thắng sức mỏi

Hà Nội T&T chơi không hay hơn các vị khách Victory SC đến từ Manđivơ bao nhiêu, nhưng điều quan trọng là họ vẫn tận dụng được lợi thế sân nhà để giành chiến thắng tối thiểu.

Thời tiết mưa, rét ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ cũng như điều kiện thi đấu của hai đội trong trận đấu vào lúc 16 giờ 00 chiều qua (16/3), trên sân Hàng Đẫy. Không riêng gì Victory SC, mà ngay chính các cầu thủ Hà Nội T&T cũng chỉ thể hiện được khoảng 60 - 70% sức mạnh thực tế của họ, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ấy thế nhưng Hà Nội T&T vẫn là những người áp đảo hoàn toàn trận đấu ngay từ những phút đầu. Chỉ sau vài đợt lên bóng tổ chức tấn công, Hà Nội T&T đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu. Phút thứ 6, đón bóng từ quả phạt góc bên cánh trái của đồng đội, Duy Nam sau một động tác khống chế bóng, lừa qua hậu vệ Victory SC đã thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật vào góc cao khung thành đội khách.

Một pha bóng trong trận đấu. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Bàn thắng dẫn trước từ sớm ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ Hà Nội T&T và chứng tỏ họ là đội bóng cửa trên so với đối thủ vốn tự nhận mình là CLB mạnh của Manđivơ trong buổi họp báo trước trận đấu một ngày trước. Thế nhưng, diễn biến những phút sau đó của hiệp 1 và gần như suốt hiệp 2, cho thấy, Hà Nội T&T quả thực nhỉnh hơn đối thủ về thế trận nhưng ở các cơ hội ghi bàn mà họ tạo ra, các chân sút đội chủ nhà lại dứt điểm quá tồi.

Sang hiệp 2, dù HLV Phan Thanh Hùng đã đưa Bảo Khanh, Văn Biển vào sân nhưng sự chủ động, hiệu quả trong các đợt tấn công của Hà Nội T&T vẫn không được cải thiện. Thậm chí có thể nói các cầu thủ Hà Nội T&T đã dứt điểm khá ẩu trong những tình huống kết thúc cuối cùng của mình. Phải đến phút đá bù giờ thứ 3, phút đá bù giờ cuối cùng của trận đấu, Hà Nội T&T mới tìm được bàn thắng thứ hai để ấn định chiến thắng 2 - 0, người ghi bàn là Sỹ Cường.

Giành chiến thắng 2 - 0 trước Victory SC, nhưng rõ ràng đây là một trận đấu không thuyết phục của Hà Nội T&T. Chiến thắng 2 - 0 mà đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng vừa giành được cũng không giúp họ giành được vị trí dẫn đầu tại bảng G, bảng đấu ngoài Hà Nội T&T, Victory SC còn có Muangthong United và Tampines Rovers.

Hàn Đan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN