Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Quán Sứ

Sáng 3/4, tại trụ sở Văn phòng I – chùa Quán Sứ, Hà Nội, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trọng thể tổ chức lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự lễ tưởng niệm có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo chức sắc Phật giáo, tăng ni, Phật tử.

Tại buổi lễ, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo chức sắc Phật giáo, tăng ni, Phật tử đã dâng hương tưởng nhớ những công lao to lớn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh cho Phật pháp, dân tộc - bậc chân nhân sáng ngời gương đạo hạnh, dung dị chân tu. Cuộc đời của Hòa thượng là một tấm gương sáng về trí đức và giáo dục cho tăng, ni nhiều thế hệ.

Với tính điềm đạm và đức nhẫn nại của một bậc thực học, chân tu khả kính, Hòa thượng luôn nhận được tình cảm kính trọng đặc biệt của tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, cũng như cộng đồng xã hội. Mặc dù bận rộn nhiều công việc cho Giáo hội, nhưng Hòa thượng đã phiên dịch và biên soạn 15 bộ sách phục vụ cho việc giảng dạy, tu học của tăng, ni, phật tử, như: Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Đại Bảo Tích + Đại Tập, Kinh Phổ Hiền hạnh nguyện, Kinh Địa Tạng bổn nguyện, Kinh Tam Bảo...

Toàn cảnh Lễ tưởng niệm Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Ghi nhận những công lao đóng góp to lớn cho Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội của Hòa thượng, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Hòa thượng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Đại Đoàn kết, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương công đức đối với Hòa thượng.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào ngày 28/3. Lễ tưởng niệm tại Văn phòng I – chùa Quán Sứ, Hà Nội diễn ra đồng thời với lễ tưởng niệm Hòa thượng tại chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Tưởng nhớ công đức, đạo hạnh của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã viết: “Vô cùng kính tiếc Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sỹ, Phật tử ở trong và ngoài nước tiếp tục noi gương đạo hạnh của Đại lão Hòa thượng, đóng góp tích cực xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển vững mạnh.


Chu Thanh Vân

Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông
Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

Ngày 3/12, tại khu di tích - danh thắng non thiêng Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 - 2013)...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN