Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2018: Chất liệu truyền thống lên ngôi

Hầu hết những bộ sưu tập được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2018 (VietNam Fashion Week Spring Summer 2018) được các nhà thiết kế lựa chọn, sáng tạo từ chất liệu truyền thống, có nguồn gốc tự nhiên.

Thông tin trên được nhà thiết kế Minh Hạnh, đại điện Ban Tổ chức Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2018 cho biết chiều 27/9, tại Hà Nội.

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh: Với xu thế tiêu dùng toàn cầu, những chất liệu tự nhiên đang lên ngôi vì có tính thích nghi cao, có khả năng làm sạch môi trường. Trong tuần lễ thời trang này, có tới hơn 60% số bộ sưu tập sử dụng chất liệu truyền thống, trong đó có chất liệu từ cây gai.

Sự tập hợp của những chất liệu từ thiên nhiên là một xu thế mới cho người tiêu dùng, những khuynh hướng thời trang nổi trội. Đây là những điều kiện giúp thời trang Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, tạo thêm nhiều chất liệu quý cho các dòng thời trang cao cấp.

Với mục đích phát triển chất liệu quý từ những loại cây nguyên liệu sẵn có, mong muốn mở rộng những làng nghề dệt vải tại Việt Nam, các nhà thiết kế đã nỗ lực khám phá, kết hợp với các nghệ nhân, nhà sản xuất để tạo ra những chất liệu tự nhiên phù hợp với nhu cầu của thị trường thời trang. Từ những chất liệu này, họ tự hào giới thiệu sản phẩm thời trang Việt với bạn bè quốc tế.

Trong 4 đêm diễn (3 đêm Ready to wear và 1 đêm Haute Couture) có sự tham dự của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam và Italy  như : Ngọc Hân, Duy Nguyễn, Trần Thanh Mẫn, Hùng Việt, Cao Minh Tiến, Chula, Tea Gelashvili, Minh Hạnh…

Trong đó, có thể kể đến bộ sưu tập của nhà thiết kế Trần Thanh Mẫn lấy cảm hứng từ hình ảnh những cô gái hiện đại, nóng bỏng, quyến rũ và nổi bật. Những chi tiết, hoa văn được thêu, đính một cách cầu kỳ trên từng lớp vải với những hạt đá sáng, ngọc trai đã tạo ra dải ánh sáng lấp lánh. Các chất liệu tạo phom như Taffta, voan-lụa góp phần lột tả được sự đối lập nội tâm của sản phẩm mà nhà thiết kế muốn truyền tải.

Yêu mến chất liệu truyền thống, nhà thiết kế Quang Huy kể câu chuyện Tây Bắc qua bộ sưu tập kết hợp xu hướng chesmiss dress với đường nét áo dài sử dụng nguyên liệu chủ đạo là lưới, ren kết hợp với thổ cẩm. Các thay đổi từ hiệu ứng kẻ, ren đến hoa thêu đem lại một phong cách lãng mạn mang đậm nét truyền thống nhưng vẫn hiện đại, phù hợp với xu thế.

Tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè năm nay, nhà thiết kế Minh Hạnh giới thiệu các bộ sưu tập trên những chất liệu truyền thống như tơ tằm Nhật Minh và một khám phá mới về chất liệu cho ngành thời trang Việt là vải gai Thiên Ân (Quảng Ngãi), gai An Phước (Thanh Hóa).

Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2018 sẽ diễn ra từ ngày 29/9 - 2/10, tại Phim trường S14 – Đài truyền hình Việt Nam; giới thiệu đến công chúng những mẫu thời trang mới nhất của 19 nhà thiết kế Việt Nam và Italy. Tuần lễ thời trang Xuân Hè  là sự kiện thường niên, chuyên nghiệp của các nhà thiết kế cũng như ngành thời trang Việt Nam.

Mỹ Bình (TTXVN)
H&M, Zara đổ bộ, thời trang hàng hiệu có bùng nổ?
H&M, Zara đổ bộ, thời trang hàng hiệu có bùng nổ?

Khung cảnh người nối người xếp hàng từ sáng sớm để mua sắm khi Zara mở cửa hàng đầu tiên tại thị trường Việt Nam đã lặp lại tại sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang H&M ngày 9/9 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN