Trưng bày, giới thiệu nghề sơn mài trên phố cổ Hà Nội

Lễ khai mạc các hoạt động văn hóa giới thiệu nghề truyền thống sơn mài trên phố cổ Hà Nội, với chủ đề “Chuyện sơn mài Việt Nam” đã diễn ra tối ngày 15/4/2016, tại đình Kim Ngân 42-44 Hàng Bạc (Hà Nội).

Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày 15/4/2016, Ba quản lý Phố cổ Hà Nội đã tổ chức khai mạc chương trình hoạt động văn hóa giới thiệu nghề truyền thống sơn mài, với chủ đề “Chuyện sơn mài Việt Nam”.

Trưng bày "Câu chuyện sơn mài" tại 50 Đào Duy Từ.

Theo đó, chương trình “Chuyện sơn mài Việt Nam” giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước một cách tổng quan, khái quát về nghề truyền thống sơn mài, nguồn gốc, công cụ khai thác, công cụ chế tác, kỹ thuật chế tác và hiện thực phát triển của nghề trong hai lĩnh vực có nhiều giao lưu văn hóa với thế giới, là mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật tạo hình.

Trình diễn thao tác vẽ sơn mài tại đình Kim Ngân.


Các hoạt động diễn ra tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm). Rất nhiều sản phẩm sơn mài với những chủng loại phong phú, khả năng tạo hình độc đáo được trưng bày tại đây như đồ thờ, đồ trang trí nội thất, đồ lưu niệm…


Bên cạnh các sản phẩm sơn mài, các công cụ làm nghề, người dân Hà Nội và du khách đến tham dự hoạt động văn hóa còn được tìm hiểu, chứng kiến các công đoạn thao tác nghề của các nghệ nhân đến từ làng nghề.

Các sản phẩm của sơn mài trong mỹ thuật ứng dụng, tạo hình.


Ngoài điểm di tích đình Kim Ngân, hoạt động văn hóa giới thiệu nghề truyền thống sơn mài còn được tổ chức đồng thời tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ) và Ngôi nhà di sản (87 Mã Mây). Theo đó, công chúng sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về sự phát triển của sơn mài trong mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật tạo hình (tại 50 Đào Duy Từ) và được nghe kể “câu chuyện sơn mài” qua triển lãm ảnh “Câu chuyện sơn mài Hanoia” tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây.


Trong khuôn khổ của các hoạt động văn hóa, vào ngày 23/4, sẽ có một cuộc tọa đàm chủ đề “Sơn mài Việt Nam: Từ truyền thống đến đương đại”.


Bà Trần Thúy Lan, Phó Trưởng Ban quản lý phố cổ Hà Nội cho biết, đây là hoạt động giới thiệu trưng bày, triển lãm với mục đích quảng bá và tôn vinh một nghề cổ truyền mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. 


Hoạt động sẽ diễn ra đến hết ngày 2/5/2016.



Phương Lan
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN