Trồng cây vì màu xanh Trái đất

Chiều 21/11, tại khu du lịch Cát Trắng Dốc Lết (White Sand Resort), xã Ninh Hải, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, 23 người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 đã cùng tham gia trồng 23 cây xanh với thông điệp “Vì màu xanh Trái đất”.

Người đẹp Miss Earth cùng với học sinh Việt Nam trồng cây. Ảnh: Đoàn Quang Đức - TTXVN

Chung tay trồng cây với các người đẹp là hơn 50 học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, Trần Quý Cáp (huyện Ninh Hòa). Họ đã tự tay xúc đất, trồng và tưới nước cho các cây con. Việc trồng cây xanh là một hành động đầy ý nghĩa của các Hoa hậu Trái đất nhằm cổ vũ xây dựng một thế giới xanh sạch đẹp, đồng thời tuyên truyền cho mọi người có ý thức trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường thế giới. Tối cùng ngày (21/11), các cô tiếp tục tham gia buổi học trị liệu thanh lọc cơ thể với phương pháp Yoga và tìm hiểu các biện pháp trị liệu bằng dược thảo từ thiên nhiên của nền y học Chămpa cổ.            

 

Quang Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN