Triển lãm mỹ thuật lớn nhất TP.HCM trong năm

Hôm qua 18/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm các trại sáng tác và sáng tác mới trong năm 2012. Đây là triển lãm lớn nhất, quy tụ đông đảo các họa sĩ - nhà điêu khắc danh tiếng trên địa bàn.

Triển lãm trưng bày 195 tác phẩm của 186 tác giả, trong đó có 51 tác giả chưa phải là hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Tác phẩm Góc phố của nhà điêu khắc trẻ Đỗ Thế Thịnh


Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật TP.HCM cũng xem xét đầu tư 18 suất cho các đề tài trọng điểm về: biển đảo, xây dựng TP.HCM… để các họa sĩ, nhà điêu khắc có thêm kinh phí thực hiện tác phẩm với mỗi suất là 10 triệu đồng.


Hội Mỹ thuật TP.HCM cũng đầu tư kinh phí dưới dạng giải thưởng để các họa sĩ tiếp tục theo đuổi đề tài của mình, với 15 suất mỗi suất 8 triệu đồng và đầu tư cho các họa sĩ trẻ với 10 suất mỗi suất 3,5 triệu đồng.


Nhà điêu khắc trẻ Đỗ Thế Thịnh vừa mới tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật, người nhận được giải thưởng dành cho các tác giả trẻ, xúc động cho biết: “Tác phẩm đoạt giải của em mang tên Góc phố lấy chủ đề về trẻ em lang thang. Em không ngờ tác phẩm của mình được chọn triển lãm và càng bất ngờ khi được tặng giải thưởng”.



Theo Thethaovanhoa.vn


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN