Trao giải cuộc thi ảnh di sản Việt Nam

Vượt qua hơn 4.000 tác phẩm, đã có 16 nhiếp ảnh gia xuất sắc đoạt những giải thưởng cao nhất cuộc thi.

Nhân kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 11, ngày 23/11 Tạp chí Vietnam Heritage và Canon Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Di sản Việt Nam 2015. Vượt qua hơn 4.000 tác phẩm, đã có 16 nhiếp ảnh gia xuất sắc đoạt những giải thưởng cao nhất cuộc thi.

Ông Hiroshi Yokota, Tổng giám đốc Công ty Canon Marketing Việt Nam trao giải cho các tác phẩm xuất sắc


Năm nay, cuộc thi Di sản Việt Nam quy tụ 537 nhiếp ảnh gia tài năng tham dự, trong đó có 9 nhiếp ảnh gia nước ngoài với số lượng bài dự thi hơn 4.740 bao gồm 245 bộ ảnh. Đề tài thiên nhiên và văn hóa Bình Thuận nhận được 53 bộ ảnh và 495 ảnh đơn.

Chia sẻ tại buổi lễ trao giải, anh Lê Trọng Khang – tác giả của tác phẩm “Đêm hội hoa đăng” cho biết: “Tôi cảm thấy đây là một cuộc thi rất ý nghĩa và giàu tính nhân văn sâu sắc, vì đây không chỉ tạo điều kiện cho cộng đồng đam mê nhiếp ảnh Việt Nam cơ hội trau dồi kỹ năng của mình mà còn góp phần quảng bá những giá trị truyền thống của đất nước đến với mọi người và thế giới. Tác phẩm của tôi lấy cảm hứng từ đêm hội hoa đăng lung linh và thơ mộng ở sông Hoài, một nét đẹp rất riêng của khu phố cổ Hội An dung dị!”


Lê Trọng Khang – tác giả của tác phẩm “Đêm hội hoa đăng” hạnh phúc khi đoạt giải xuất sắc cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2015


Đồng hành với cuộc thi nhiều năm qua, ông Hiroshi Yokota, Tổng giám đốc Công ty Canon Marketing Việt Nam cho hay: “ Năm nay, đề tài của cuộc thi rất phong phú và đa dạng, thu hút rất nhiều tác phẩm quý giá tái hiện nét đẹp đất nước, con người Việt dưới nhiều góc nhìn độc đáo và đặc sắc. Vì thế, Canon và tạp chí Heritage Việt Nam rất tự hào cùng đồng hành cuộc thi trong suốt hành trình này, góp một phần vào việc kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đối với các di sản tuyệt vời và vô giá của Việt Nam, cũng như tạo nên một sân chơi lành mạnh cho các tâm hồn yêu nhiếp ảnh phong cảnh”.



Những tác phẩm đạt giải xuất sắc:

Đối với nội dung Di sản Việt Nam, các giải thưởng ảnh đơn bao gồm:

  • Giải nhất: Tác phẩm “Đêm hội hoa đăng” của tác giả Lê Trọng Khang

  • Giải nhì: Tác phẩm “Tranh đua” của tác giả Trần Bảo Hòa

  • Giải ba: Tác phẩm “Khung trời hạnh phúc” của tác giả Võ Quốc Thanh


Các tác phẩm đạt giải được trưng bày tại sự kiện và giải thưởng ảnh bộ:

  • Giải nhất: Bộ ảnh “Lễ cấp sắc người Dao Đỏ” của tác giả Phạm Bằng

  • Giải nhì: Bộ ảnh “Trên dòng sông huyền thoại” của tác giả Trần Bình An

  • Giải ba: Bộ ảnh “Ngày tết với trẻ em H’mong” của tác giả Trần Đào Sĩ

  • Các giải thưởng khuyến khích:

        Tác phẩm “Bà mẹ Dao” của tác giả Vũ Mạnh Cường

        Tác phẩm “Làm Đồng” của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn

        Tác phẩm “Ti tốp đẹp lung linh” của tác giả Nguyễn Bá Hảo

        Tác phẩm “Một sáng mùa đông” của tác giả Nguyễn Trọng Nghĩa


Độc giả có thể thưởng thức các tác phẩm tại website www.vietnamheritage.com.vn


Hải Yên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN