Tổ chức thi Hoa hậu: “Quản” chưa xong, còn nới rộng

Cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” vừa được cấp phép cuối tháng 2 vừa qua đã nâng tổng số trong năm 2016, Việt Nam sẽ có tới 3 cuộc thi Hoa hậu.

Trong khi đó, chương III, điều 18, mục 3 của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; đã quy định rõ: “Đối với cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá 2 lần”. Liệu cơ quan quản lý có “xé rào” cấp phép?

Liên tiếp cấp phép

Cùng trong ngày 19/2 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) có hai quyết định về việc cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu quốc gia.
Theo đó, Quyết định số 505/QĐ-BVHTTDL, ngày 19/2/2016, cho phép báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2016” từ ngày 1/3 đến ngày 28/8/2016. Về địa điểm tổ chức cuộc thi, quyết định nêu rõ: Vòng Sơ khảo diễn ra vào ngày 13/7 tại Hà Nội và ngày 20/7 tại TP Hồ Chí Minh; Vòng Chung khảo (bán kết) vào ngày 17/7 tại Hà Nội và ngày 24/7 tại TP Hồ Chí Minh và Vòng Chung kết từ ngày 15 - 28/8/2016 tại TP Hồ Chí Minh.

Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ảnh:BTC

Và đồng thời là Quyết định số 506/QĐ-BVHTTDL, ngày 19/2/2016, cho phép Công ty cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam”, diễn ra từ ngày 1/3 - 25/5, trong đó Vòng Chung kết từ ngày 15 - 25/5 tại Hạ Long, Quảng Ninh).

Và mới đây nhất, BTC cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” cũng đã khẳng định mình được Bộ VH,TT&DL cấp phép theo Quyết định số 567/QĐ-BVHTTDL, ngày 25/2/2016. Theo đó, Bộ cho phép Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016”, nhằm tôn vinh những giá trị đức - trí - thể - mỹ của người đẹp Việt Nam trên toàn thế giới. Vòng Sơ khảo cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 1/5 - 30/5 tại Vĩnh Phúc và Bình Định; Vòng Bán kết cuộc thi sẽ diễn ra trong hai ngày 12/6 tại Bình Định và 19/6 tại Vĩnh Phúc; Vòng Chung kết diễn ra từ ngày 4 - 10/7 tại Thanh Hóa. Vòng Sơ loại cuộc thi sẽ bắt đầu ngay từ tháng 3 thông qua tiếp nhận hồ sơ đăng ký tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các quốc gia có nhiều người Việt đang sinh sống trên thế giới. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 lên tới 2 tỉ đồng, trong đó riêng giá trị giải thưởng dành cho Hoa hậu là 1 tỉ đồng. Ngoài ra, các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi sẽ được quyền đại diện Việt Nam tham dự các sân chơi sắc đẹp quốc tế khác.

Điều đáng nói, trong tất cả các giấy phép, Bộ đều có “chua” thêm một câu: Yêu cầu tổ chức “theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/1/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Đề án tổ chức cuộc thi đã trình Bộ VHTT&DL nội dung quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan”.

Trong khi đó, như đã nói trên, chương III, điều 18, mục 3 của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; đã quy định rõ: “Đối với cuộc thi người đẹp có quy mô toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá 2 lần”.

Về vấn đề này, lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đơn vị cấp phép, cho biết: Việc cấp phép 3 cuộc thi hoa hậu này không vi phạm luật, bởi hai cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam” và “Hoa hậu Biển Việt Nam” mang tính toàn quốc; còn cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu”… mang tính toàn cầu, do cuộc thi không chỉ dành cho thí sinh đang sinh sống trong nước, mà còn dành cho thí sinh có yếu tố nước ngoài, có dòng máu Việt hay bố mẹ là người Việt Nam hiện đang định cư tại nước ngoài…

“Việc cấp phép này hoàn toàn chịu sự điều chỉnh của Nghị định 79. Nghị định 79 quy định rõ đối với cuộc thi người đẹp quốc tế tổ chức tại Việt Nam, Bộ VH,TT&DL sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của từng năm để xem xét, quyết định”, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên, người ký quyết định cấp phép cho cả 3 cuộc thi, khẳng định.

(Còn nữa)
PV
Cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015
Cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN