Thí sinh Hoa hậu Đại dương tuyên truyền về môi trường biển, đảo

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động về môi trường của Cuộc thi Hoa Hậu Đại dương Việt Nam 2014, sáng 19/5, 29 thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi đã đến thăm, giao lưu và tuyên truyền về môi trường biển, đảo với các bạn học sinh, sinh viên trường Đại học Phan Thiết và Trường tiểu học Mũi Né (Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận).

Tại đây, các thí sinh đã nêu lên những vấn đề về ô nhiễm môi trường biển hiện nay. Với 3.260 km đường bờ biển, Việt Nam có tiềm năng tài nguyên vùng bờ biển vô cùng phong phú. Tuy nhiên, biển và các đảo của Việt Nam đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm xuất phát từ nhiều nguồn như: tác động của biến đổi khí hậu, hàng triệu tấn chất thải rắn, chất thải sinh hoạt được xả ra biển hằng năm, sự cố tràn dầu và thải dầu cặn…

Với thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo Việt Nam”, các thí sinh Hoa hậu Đại dương 2014 kêu gọi các bạn trẻ, học sinh, sinh viên hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực nhất ngay từ hôm nay như: hãy nhặt rác bãi biển, kêu gọi người thân và cộng đồng ngư dân không xả rác ra biển, không sử dụng chất nổ để đánh bắt hải sản… Nhân dịp này, ban tổ chức Cuộc thi Hoa Hậu Đại dương Việt Nam 2014 cũng đã trao 64 suất quà cho các em học sinh, sinh viên tại đây.

Các thí sinh Hoa hậu Đại dương diễu hành xe đạp hoa trên đường phố Phan Thiết. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN


Được biết, Cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2014 (Miss Vietnam Oceans 2014) là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho Dự Án “Blue Ocean World”, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Võ Việt Chung và Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng lập.

Các thí sinh tham gia Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2014, phải hội tụ đầy đủ các yếu tố của những người đẹp, có tri thức và am hiểu các vấn đề về môi trường, nhất là môi trường biển. Họ sẽ đại diện cho Dự án “Blue Ocean World” trong các hoạt động bảo vệ môi trường biển Việt Nam trong thời gian tới.

Trong chương trình hoạt động về môi trường, trước đó các thí sinh tham dự vòng chung kết Hoa hậu Đại Dương 2014 cũng đã tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển Hòn Rơm, thăm và giao lưu với các ngư dân làng chài Mũi Né, diễu hành xe đạp hoa vì môi trường.


Hồng Hiếu
Khởi động cuộc thi “Hoa hậu Đại dương”

Cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014” đã chính thức khởi động. Cuộc thi do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bình Thuận và một số đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho dự án bảo vệ môi trường Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN