‘Tèo em’ mở màn phim hài Việt mùa Giáng sinh

Sau thành công của những bộ phim hài như Để mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ, mùa Giáng sinh năm nay, Đạo diễn Charlie Nguyễn tiếp tục cho ra mắt khán giả bộ phim hài Tèo em. Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ 20/12.


Trong "Tèo em", diễn viên Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn vào vai hai nhân vật sống ở hai thế giới khác nhau – người lanh lợi, lịch lãm - kẻ cù lần, ngây ngô. Họ buộc phải lên cùng chuyến xe định mệnh đi về thị xã Sa Đéc, chạy đua với thời gian nhằm cứu vãn một mối tình. Trên đường đi, chính sự khác biệt và xung đột giữa họ đã sinh ra nhiều tình huống hài hước và tréo ngoe, tạo nên sự hấp dẫn cho câu chuyện. Nhưng vượt lên trên tất cả, chính sự khác biệt ấy khiến họ có thể bổ sung cho nhau, ảnh hưởng và làm thay đổi con người nhau.



Bên cạnh đó, một tuyến nhân vật song hành do các diễn viên Ninh Khương Lan Ngọc, Ngọc Tưởng, Yaya, Trương Nhi… thể hiện sẽ được đan cài, bổ trợ để làm tăng thêm kịch tính cho câu chuyện. Riêng với Ninh Dương Lan Ngọc, vượt qua nhiều diễn viên tên tuổi, cô được lựa chọn cho vai Minh Minh, một cô gái nữ tính, gợi cảm nhưng cũng vô cùng trong sáng, thậm chí trẻ con. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Lan Ngọc với đông đảo khán giả màn ảnh rộng sau thành công bất ngờ trong "Cánh đồng bất tận".


"Tèo em" là một bộ phim hài- hành trình, đi từ bối cảnh này tới bối cảnh khác kết hợp với với những màn hành động trên cả ba dạng địa hình: đường phố, cây cầu, sông nước. Bối cảnh trong phim cũng trải dài trên quãng đường Sài Gòn – Sa Đéc với phần lớn cảnh quay ngoại tại các địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Sa Đéc (Đồng Tháp)… Dù đã khá quen thuộc với điện ảnh thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam được sản xuất theo thể loại hài - hành trình. Chính vì vậy, ê kíp làm phim dù đã khá kinh nghiệm vẫn phải dành rất nhiều tâm sức để có thể mang đến cho khán giả những trận cười trong bối cảnh một chuyến đi.


Xuân Phong

Phiêu lưu cùng 'Nobita và viện bảo tàng bảo bối'
Phiêu lưu cùng 'Nobita và viện bảo tàng bảo bối'

Ngày 27/12 tới đây, Doraemon sẽ quay trở lại màn ảnh rộng trong một chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới trong bộ phim hoạt hình“Doraemon: Nobita & The secret gadget museum”.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN