Sôi nổi các hoạt động văn hóa đón Tết Nhâm Thìn

* Tại thành phố Vị Thanh, Hậu Giang, trên những tuyến đường chính dọc theo bờ kè kênh xáng Xà No, đường 1/5, người dân đã bày bán nhiều chậu hoa, cây cảnh. Năm nay, những loại cây cảnh có dáng nhỏ được bán nhiều vì dễ vận chuyển và phù hợp với túi tiền của mọi người; mai, quất, bát tiên và hoa lan là những loại cây được bày bán nhiều nhất với giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng/chậu, nhiều chậu mai có giá lên đến 18 triệu đồng.



Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.



Tỉnh Hậu Giang đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để mở Chợ hoa Xuân Nhâm Thìn trên tuyến đường 1/5, phục vụ nhu cầu mua sắm cây cảnh của người dân. Khu chợ đêm cũng vừa mới mở với nhiều gian hàng bày bán quần áo, giày dép, đồ trang sức thu hút nhiều người đến mua sắm quần áo mới chuẩn bị đón Tết. Tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu đón Tết của người dân.

Giải việt dã nam nữ, cuộc thi võ cổ truyền tỉnh Hậu Giang mở rộng, giải đua xe đạp tốc độ tỉnh Hậu Giang mở rộng và ngày hội trò chơi dân gian được tổ chức từ ngày 17/1 đến 1/2. Hội Báo Xuân và cuộc thi Bình chọn ấn phẩm Xuân Nhâm Thìn 2012 diễn ra từ ngày 18/1 đến ngày 29/1 sẽ thu hút sự tham gia trưng bày báo Xuân và ấn phẩm Xuân của các đơn vị báo chí, huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Hậu Giang. Cùng thời gian trên sẽ diễn ra cuộc triển lãm ảnh Mừng Xuân - Mừng Đảng năm 2012 với nội dung về thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh Hậu Giang năm 2011, những tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ảnh nghệ thuật.

Hội thi kịch ngắn - kịch vui tỉnh Hậu Giang lần thứ II từ ngày 9/1 đến ngày 12/1 là sân chơi để các diễn viên thể hiện kỹ năng diễn xuất trong những tiểu phẩm ngắn, mang niềm vui đến cho khán giả. Lần đầu tiên, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thi múa lân với 21 đội tham gia những màn múa lân sôi động, hấp dẫn diễn ra trong ba ngày từ 18/1 đến 20/1. Hội thi gói và nấu bánh tét thể hiện tài khéo léo và nhanh nhẹn của các gia đình trong việc chuẩn bị món bánh không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền ở miền Nam. Đêm 22/1 (đêm giao thừa xuân Nhâm Thìn 2012), tỉnh Hậu Giang tổ chức biểu diễn ca múa nhạc về mùa Xuân phục vụ cho người dân đón giao thừa và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp đúng vào lúc giao thừa.

* Chương trình thứ 2 với chủ đề “Nụ cười trở lại” trong chuỗi sự kiện “Hà Nội - Trường Sa không xa” do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội phối hợp Hội Truyền thông Hà Nội tổ chức vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Tiếp nối sự thành công từ chương trình đầu tiên, “Nụ cười trở lại” số 2 đã mang lại nhiều nụ cười với những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là với trẻ em. Chương trình kể về bé Nguyễn Trần Minh Anh, 6 tuổi - con gái duy nhất của thiếu tá Nguyễn Trần Nam, Tiểu đoàn 883, Trung đoàn công binh 131 Hải quân, không may bị dị tật hở hàm ếch bẩm sinh, không có khung xương hàm trên. Dị tật bẩm sinh khiến cuộc sống của Minh Anh và gia đình vô cùng vất vả. Em không ăn uống được bình thường, không có vách ngăn khoang mũi khiến thức ăn luôn trào ngược, em bị viêm phổi thường xuyên. Bé đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng không thành công. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và Hội Truyền thông Hà Nội đã vận động tài trợ, kết nối được Bệnh viện Dongsan (Hàn Quốc) để phẫu thuật cho bé. Đến nay Minh Anh đã có được nụ cười xinh xắn như trẻ em khác mặc dù bé phải trải qua 2 - 3 lần điều trị nữa mới hoàn thiện. Một nhân vật khác được hỗ trợ tích cực từ chương trình “Nụ cười trở lại” là chị Lê Thị Luyến, quân nhân Phòng Tham mưu, Quân chủng Hải quân. Chị bị u xơ tử cung, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt song do kinh tế gia đình quá khó khăn nên việc phẫu thuật không thể thực hiện được. Chương trình đã kết nối thành công với Bệnh viện Huonsung (Hàn Quốc) để phẫu thuật cho chị…

“Trường Sa không xa” với chuỗi các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa, nối nhịp cầu nhân ái giữa cộng đồng với những người lính hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. “Nụ cười trở lại” đầu tiên là câu chuyện về bé Phương Trang, con một chiến sỹ hải quân bị u não tiểu cầu ở giai đoạn cuối, cần phải phẫu thuật mới qua khỏi. Bé đã được các bác sỹ bệnh viện Cheonam (Hàn Quốc) phẫu thuật và khỏe mạnh trở lại. Tham dự chương trình “Nụ cười trở lại” số 2, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, các nghệ sĩ nổi tiếng các bạn sinh viên và các chiến sĩ hải quân. Hoa hậu Ngọc Hân đại diện chương trình phát động chương trình tặng sách cho các chiến sỹ Trường Sa. Các ca sỹ như Tấn Minh, Mai Hoa, Xuân Hảo, Phương Nga và đoàn nghệ thuật Hải quân với những ca khúc mang đậm tình quê hương đã kết nối Hà Nội gần hơn với Trường Sa thân yêu.

* Hội chợ hoa Xuân Nhâm Thìn 2012 tại thành phố Lào Cai được tổ chức tại hai điểm: khu bờ kè sông Hông, thuộc phường Cốc Lếu, và khu chợ Pom Hán,
phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Theo giới chơi hoa kiểng, năm nay, ngoài thứ hoa truyền thống là hoa đào thường được dân gian trang trí
nhiều trong các ngày Tết còn xuất hiện nhiều loại hoa cao cấp được trồng ở các vùng ôn đới như Sa Pa, Bắc Hà và một số địa phương vùng
thấp: thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng với các loại hoa đặc sắc: hoa hồng, phong lan, địa lan, layơn, păngxê, tường vi, thược dược, đồng
tiền...

Được thiên nhiên ưu đãi có khí hậu mát mẻ quanh năm, rất thích hợp cho những loài cây phát triển, nhất là cây hoa và cây dược
liệu. Vì vậy, từ năm 2000 trở lại đây, Sa Pa và Bắc Hà được nhiều tổ chức, cá nhân trồng nhận đất trồng hoa với mục đích kinh doanh là chủ
yếu như công ty TNHH Linh Dương, Công ty Du lịch Cao su Hàm Rồng, HTX Hoa Hồng, Công ty Việt Mỹ... Hiện tại Lào Cai có trên 300ha diện tích
trồng hoa, tập trung chủ yếu ở Sa Pa với gần 200ha hoa cắt cành, trên 1 vạn giò phong lan, chậu địa lan giá trị doanh thu hàng năm từ bán hoa
lên tới trên 30 tỷ đồng, trong đó có những chậu địa lan vài chục dây hoa, trị giá hàng chục triệu đồng.

Khác với năm trước, rét kéo dài hoa đào không bật nụ vào đúng dịp Tết, năm nay nắng ấm kéo dài, hoa lại nở sớm. Đây cũng là lý do để hoa đào thiếu vắng nhiều trong chợ hoa năm nay, chưa kể đến sự khai thác chặt phá thái quá những năm trước cũng hạn chế nguồn cung hoa đào cho chợ Xuân Nhâm Thìn. Đây cũng là cơ hội
để các loại hoa cao cấp vươn ra chiếm lĩnh thị trường Tết. Ông Phan Bá Hồng, Chủ nhiệm hợp tác xã hoa Thanh Xuân, một trong những cơ sở sản
xuất hoa địa lan lớn nhất thị trấn Sa Pa cho biết, đến nay HTX của ông chuẩn bị trên 4000 giò địa lan thương phẩm tham gia hội chợ và một
lượng tương đương cho khách hàng các thành phố lớn trong nước như thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc...

Theo những người từng tham gia hội hoa Xuân Tân Mão 2011, hoa nhập về từ Trung Quốc như địa lan màu vàng, đỗ quyên màu hồng, hoa sen cạn màu đỏ, hoa tuy líp và hoa ly các màu... nhiều hoa, nụ mập, sắc hoa khá tươi tắn, đặc biết là rẻ hơn nhiều so với các loại hoa tết truyền thống của Việt Nam, nhưng hầu như
người chơi hoa Việt Nam chỉ thích hoa đào, hoa mai và quất cảnh do Việt Nam trồng. Ngược lại, khách hàng từ thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam
(Trung Quốc) sang thăm cũng có rất nhiều người chọn mua quất cảnh, đào bích, chuối xanh cắt nải, bưởi Năm Roi Nam Bộ...về làm quà. * Ngày 7/1, tại số 14 đường Hải Đăng, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty TNHH Bảo tàng vũ khí Toàn Cầu phối hợp với UBND tỉnh đã tổ chức lễ khai trương Bảo tàng tư nhân vũ khí – quân trang quân phục cổ đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bảo tàng tư nhân vũ khí – quân trang quân phục cổ được thành lập ngày 15/9/2010 . Bảo tàng hiện có 1.032 hiện vật gồm vũ khí cổ và các loại quân trang, quân phục của nhiều quốc gia như: Pháp, Đức, Anh, Úc, Hà Lan... từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX được Bộ Công an cấp phép mang vào Việt Nam theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây sẽ trở thành điểm tham quan, du lịch mới nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục và hưởng thụ văn hóa của công chúng.
Được biết, Bảo tàng tư nhân vũ khí – quân trang, quân phục cổ do ông Robert Taylor – một nhà sưu tập vũ khí cổ người Anh và vợ ông là bà Nguyễn Thị Bông đang định cư tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý. Các loại vũ khí cổ hiện được trưng bày tại bảo tàng trước khi nhập vào Việt Nam đều đã được vô hiệu hóa công năng sử dụng, chỉ để trưng bày phục vụ khách tham quan.

Theo bà Nguyễn Thị Bông, sau khi bảo tàng mở cửa hoạt động, bảo tàng sẽ không thu vé vào cổng của khách tham quan.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN