“Sao” nhí “Tâm hồn mẹ” nhận giải quốc tế, trắng tay tại LHP quốc gia

Phùng Hoa Hoài Linh- diễn viên nhí của phim Tâm hồn mẹ từng hy vọng sẽ được ghi nhận tại LHP quốc gia, em không bao giờ dám mơ tới một liên hoan phim quốc tế. Cuối cùng, em đoạt giải tại LHP Dubai với 8.000 USD tiền thưởng và “trắng tay” tại LHP quốc gia.

Bộ phim Tâm hồn mẹ của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang tuy được đánh giá cao nhưng đã ra về gần như… tay trắng tại liên hoan phim quốc gia năm nay. Kỳ LHP lần thứ 17 như thường lệ lại khép lại với những tranh cãi ở những sen vàng, sen bạc dành cho các hạng mục giải thưởng của thể loại phim truyện nhựa.

Riêng ở hạng mục giải thưởng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc, việc chia đều giải thưởng cho Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận) và Mỹ Hạnh (Vũ điệu đam mê) đã gây bất bình với dư luận và truyền thông. So với diễn xuất của Lan Ngọc, Mỹ Hạnh “đuối” hơn hẳn. Nếu Lan Ngọc thể hiện được hết sự chuyên nghiệp trong cách diễn xuất, Mỹ Hạnh lại thể hiện được tất cả sự… bán chuyên trong diễn xuất. Trên danh sách đề cử, vai diễn của Mỹ Hạnh trong Vũ điệu đam mê còn đuối hơn cả vai diễn của Phùng Hoa Hoài Linh trong phim Tâm hồn mẹ.

Vai diễn của Phùng Hoa Hoài Linh đã đoạt giải tại LHP quốc tế Dubai


Trước liên hoan phim, Phùng Hoa Hoài Linh và Ninh Dương Lan Ngọc là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở hạng mục giải thưởng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Phùng Hoa Hoài Linh được hứa hẹn sẽ là cái tên gây đột phá lớn tại kỳ liên hoan phim lần này. Tuy nhiên, Phùng Hoa Hoài Linh đã thất bại, cũng giống như những thất bại khác của bộ phim Tâm hồn mẹ. Những thất bại khiến nhiều người… thất vọng.

Trước thềm liên hoan phim quốc gia, Phùng Hoa Hoài Linh- diễn viên nhí đầu tiên của Việt Nam được trao tặng giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP quốc tế Dubai 2011. Chia sẻ về giải thưởng quốc tế này, bố của Phùng Hoa Hoài Linh- anh Phùng Quốc Toản cho biết “Gia đình tôi và bé Hoài Linh chưa bao giờ dám nghĩ đến một giải thưởng quốc tế. Khi nhận được điện thoại của chị Nhuệ Giang, tối 14/12, chúng tôi thật sự bất ngờ. Bất ngờ đến mức gần như không thể tin được. Hoài Linh đã từng tham gia đóng nhiều phim. Đây là lần đầu tiên con gái tôi tham gia đóng một phim truyện nhựa. Chúng tôi nhận được nhiều lời động viên từ phía đoàn làm phim, chị Nhuệ Giang, anh Thanh Vân… Gia đình tôi và cháu Hoài Linh chỉ hy vọng sẽ được ghi nhận một điều gì đó tại liên hoan phim quốc gia lần này…!”.

Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đã dành nhiều lời ngợi khen cho Hoài Linh


Kết quả cuối cùng, Hoài Linh nhận giải quốc tế và trắng tay tại LHP quốc gia. Điều này cũng không có gì phải bàn cãi, giải thưởng là của ban giám khảo, và giám khảo nào- giải thưởng ấy! Giải thưởng thể hiện rõ nét quan điểm, tư tưởng và tầm đánh giá của hội đồng giám khảo. Hoài Linh được giám khảo của LHP quốc tế Dubai đánh giá cao, nhưng với Giám khảo của LHP quốc gia, em lại không thể vượt qua được một vai diễn như của Mỹ Hạnh trong phim Vũ điệu đam mê.

Gia đình Hoài Linh bày tỏ, họ không buồn khi “sao nhí” của cả nhà không đoạt giải tại LHP quốc gia. Theo anh Phùng Quốc Toản: “Vì cháu có năng khiếu diễn xuất nên chúng tôi cho cháu theo một vài đoàn làm phim. Cháu đã có được những thành công nhất định. Tuy nhiên, giải thưởng chỉ là thành công ban đầu cho một vai diễn, con đường của cháu còn rộng còn dài. Cháu còn nhỏ tuổi. Công việc lớn nhất trước mắt cháu vẫn là học hành”.

Hoài Linh trong phim Tâm hồn mẹ


Hoài Linh đang là học sinh lớp 7. Hiện, Hoài Linh đang bận rộn với kỳ thi cuối học kỳ I. Chính bởi vậy, em không thể đến tham dự LHP quốc tế Dubai, cũng như LHP quốc gia. Gia đình ở nhà kèm cặp Linh tiếp tục kỳ thi học kỳ đang dang dở. Anh Phùng Quốc Toản khẳng định “Việc quan trọng nhất của Linh bây giờ là học. Cháu phải trang bị kiến thức cho mình. Sau đó, quyết định theo nghề nào, có đóng phim tiếp hay không còn phụ thuộc vào nhiều điều. Chúng tôi mong cháu học cho giỏi đã, rồi sau này nếu có duyên với điện ảnh, cháu có thể tiếp tục con đường của mình”. Anh Toản cho biết thêm, số tiền nhận được từ giải thưởng của LHP quốc tế Dubai trị giá 8.000 USD, gia đình sẽ dành để đầu tư vào việc học của Hoài Linh. “Gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật. Tôi có một quán bán giải khát nho nhỏ. Mẹ của Linh chỉ làm buôn bán. Linh có năng khiếu nghệ thuật như vậy, chúng tôi rất mừng. Con gái đoạt giải quốc tế, chúng tôi phấn khởi, hạnh phúc lắm… ”.

Theo thethaovanhoa.vn

Liên hoan phim Đức tại Đà Nẵng
Liên hoan phim Đức tại Đà Nẵng

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Goethe Hà Nội tổ chức Liên hoan phim Đức tại 6 thành phố lớn của Việt Nam từ ngày 19/9 đến 17/10/2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN