Sắc màu Mộc Châu

Cao nguyên Mộc Châu không chỉ được du khách trong và ngoài nước biết đến là vùng chăn nuôi bò sữa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào các dân tộc nơi đây, mà Mộc Châu còn được biết đến với những nương chè xanh ngút ngàn.

Nằm ở độ cao 1.050 m so với mặt nước biển, Mộc Châu là nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch của Sơn La và vùng núi Tây Bắc. Khí hậu là tài nguyên du lịch đặc biệt có tính đặc thù của Mộc Châu. Ở giữa cao nguyên Mộc Châu là một vùng tiểu khí hậu với mùa hè mát mẻ có nhiệt độ trung bình là 20ºC và mùa đông khô ráo hơn các vùng khác.

Du khách có dịp đến với Mộc Châu một lần dù mùa hạ hay mùa đông, ngày nắng trải vàng trên rừng mơ mùa xuân hay ngày đông sương mù trắng núi... đều có ấn tượng đẹp về vùng đất cao nguyên này. Đến đây, du khách được thỏa thích dạo quanh những nương chè để chụp hình, tạo dáng. Đâu đó những cặp uyên ương thỏa sức chụp hình bên đồi chè thơ mộng. Dưới đây là những hình ảnh về vùng chè Mộc Châu do phóng viên báo Tin Tức ghi lại.

Đến với Mộc Châu, du khách như “đắm mình” trong màu xanh ngút ngàn của nương chè.

Hoa văn thổ cẩm rực rỡ trên nền xanh.

Du khách từ mọi miền đất nước tìm đến bên nương chè.

Đồi chè hình trái tim thu hút nhiều du khách.


Bài và ảnh: Viết Tôn
Xanh mát đồi chè Mộc Châu
Xanh mát đồi chè Mộc Châu

Cao Nguyên Mộc Châu (Sơn La) nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt trải dài đến tận bên kia quả đồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN