Ra mắt sách nghiên cứu về lịch sử sân khấu cải lương

Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức ra mắt quyển sách “Cải lương Sài Gòn 1955 – 1975”.

Chú thích ảnh
NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh giới thiệu về nội dung cuốn sách.

Theo NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, cuốn sách là công trình nghiên cứu, tập hợp nhiều tài liệu lịch sử về sân khấu Cải lương ở Sài Gòn giai đoạn 1955 – 1975, góp phần hoàn chỉnh tiến trình lịch sử, hệ thống lý luận học thuật về sân khấu Cải lương.

Công trình được bắt đầu thực hiện từ năm 2019, đến nay đã hoàn thành và được ra mắt đến người đọc quan tâm. Đây là công trình có giá trị khi đóng góp vào sự liền mạch của tiến trình lịch sử sân khấu cải lương nói riêng, sân khấu Việt Nam nói chung. Đặc biệt, phần nội dung về sân khấu cách mạng giai đoạn 1955 - 1975 sẽ giúp người đọc, nhất là thế hệ trẻ, hiểu biết thêm về sân khấu cách mạng trong thời kỳ gian nan nhất.

Theo ông Tôn Thất Cần, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, sách được in 1.000 cuốn và không bán nhằm dành tặng các thư viện, các trường đại học, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành phục vụ công tác tìm hiểu, nghiên cứu về sân khấu cải lương. Trong thời gian tới, Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực thực hiện công trình về sân khấu cải lương sau năm 1975 hoặc in tuyển tập kịch bản cải lương kinh điển.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Cải lương - Loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống đặc sắc
Cải lương - Loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống đặc sắc

Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An tổ chức, diễn ra từ ngày 5/11 - 20/11/2022 tại Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An với sự tham gia của 22 đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập từ Trung ương tới địa phương (gần 1000 nghệ sỹ, diễn viên) cùng 27 vở diễn nhiều chủ đề khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN