Quảng Ninh rộn ràng lễ Khai hội Xuân Ngọa Vân

Ngày 5/2 (mùng 9 Tết Đinh Dậu), thị xã Đông Triều phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức lễ khai hội Xuân Ngọa Vân năm 2017 thuộc khu di tích lịch sử văn hóa Nhà Trần tại Đông Triều – Di tích quốc gia đặc biệt.

Đây là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, với ý nghĩa hướng về cội nguồn. Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân, cùng phật tử và du khách thập phương về miền đất Phật dâng hương, thưởng ngoạn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức to lớn của Đức Vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm; cầu phúc, cầu tài cho một năm mới an lạc.


Lễ Khai hội Xuân Ngọa Vân đã trở thành lễ hội truyền thống hàng năm, ngày mà “muôn tâm” tụ về cõi Phật, nơi Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn tại núi Bảo Đài (thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều) được coi là “Thánh địa” của Phật giáo Trúc Lâm.


Một số hình ảnh tại Lễ khai hội Xuân Ngọa Vân:

Các đại biểu cùng tăng ni phật tử đến dự khai hội.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết thỉnh chuông khai mạc.


Các đại biểu dâng hương.


Đông đảo nhân dân dâng hương tại chùa Ngọa Vân.


Nơi công đức luôn đông đảo người dân đóng góp xây dựng chùa.


Dịch vụ cáp treo tại Ngọa Vân vận hành phục vụ du khách.


Lê Phú
Du khách thập phương nô nức đi hội Chợ Viềng dù trời mưa
Du khách thập phương nô nức đi hội Chợ Viềng dù trời mưa

Cứ đến ngày mùng 7, mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân địa phương và du khách thập phương lại nô nức rủ nhau tham gia hội chợ Viềng, Nam Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN