'Quan hệ Việt-Anh: Từ quá khứ tới tương lai'

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh (1973-2013), ngày 30/9, tại Trung tâm triển lãm Mỹ thuật-Nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Thông tấn xã Việt Nam đã khai mạc Triển lãm ảnh: "Quan hệ Việt-Anh: Từ quá khứ tới tương lai".

Ảnh: An Đăng- TTXVN


Tham dự lễ khai mạc có: Huân tước Puttnam, Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Lào và Campuchia; ngài Antony Stokes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại nước ta; Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh Douglas Barnes; Phó Trưởng ban đối ngoại Trung ương Vương Thừa Phong; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Ngô Hà Thái, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan...

Phát biểu tại buổi lễ, Huân tước Puttnam bày tỏ sự vui mừng, cảm kích khi chứng kiến hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như những hình ảnh về mối quan hệ hai nước của các nhiếp ảnh gia Việt Nam tại triển lãm lần này.

Huân tước cho biết, ông đã từng xuống đường cùng nhân dân Anh tuần hành chống chiến tranh tại Việt Nam những năm 1960, nên sự hiện diện tại một đất nước mà ông từng ủng hộ sau 50 năm là niềm vinh dự và tự hào. Huân tước Puttnam bày tỏ mong muốn, Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ cùng tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng phát triển tốt đẹp.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Ngô Hà Thái cho biết: Với 100 bức ảnh, triển lãm được chia làm hai phần. Phần 1 là những hình ảnh về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ...; trong đó có nhiều bức ảnh tư liệu lịch sử quý giá do các phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam ghi lại, phản ảnh sinh động mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa nhân dân hai nước qua các giai đoạn lịch sử, đã tạo nền móng vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh ngày hôm nay.

Đến với triển lãm, người xem sẽ thấy hai bức ảnh đen trắng nổi bật là bức ảnh "Hồ Chủ tịch và gia đình luật sư Loseby trong khu nhà sàn tại Phủ Chủ tịch". Luật sư người Anh Francis Herry Loseby cùng vợ và con gái thăm Việt Nam từ ngày 26/1-3/2/1960. Ông là ân nhân cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh khỏi âm mưu hãm hại của các thế lực thực dân tại Hong Kong vào tháng 6 năm 1931. Bức ảnh đen trắng thứ hai được chụp ngày 9/8/1964 tại Thủ đô London, Anh, miêu tả cảnh nhân dân Anh tổ chức mít tinh tuần hành phản đối hành động xâm lược của Mỹ ở Việt Nam.

Phần 2, triển lãm đưa người xem tới nước Anh qua ống kính của các nhiếp ảnh gia Việt Nam, trong đó có 4 tác giả thuộc các thế hệ khác nhau. Đó là phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Biên tập Ảnh; Phạm Diễm Quỳnh và Lê Vũ Hội, nguyên phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Anh và cháu Phạm Lan Chi, học sinh trường THPT Chu Văn An với những bức ảnh chụp trong chuyến đi giao lưu và nghỉ hè vừa qua tại nước Anh, thể hiện tình yêu với nước Anh của thế hệ trẻ hôm nay.

Với cái nhìn đa chiều của những tay máy chuyên và không chuyên, hình ảnh đất nước Anh vừa cổ kính vừa hiện đại và tươi đẹp, con người Anh đôn hậu và hiếu khách... đã được khắc họa lại hết sức sinh động. Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Ngô Hà Thái nhấn mạnh: Qua thời gian, tình hữu nghị và đoàn kết Việt-Anh sẽ ngày càng phát triển. Hiện thực đó được phản ánh chân thực trong những bức ảnh tại triển lãm, tô đậm thêm những trang hữu nghị trong quan hệ hai nước.

Ông Ngô Hà Thái bày tỏ tin tưởng, triển lãm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Vương quốc Anh.


Triển lãm kéo dài đến chủ nhật ngày 6/10/2013.


Hoàng Thị Hoa

Triển lãm ảnh TTXVN về 40 năm quan hệ Việt Nam - Singapore
Triển lãm ảnh TTXVN về 40 năm quan hệ Việt Nam - Singapore

Nhân kỷ niệm lần thứ 40 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức triển lãm ảnh về 40 năm quan hệ giữa hai nước, đồng thời giới thiệu đất nước và con người Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN