Phong cách poster phim câm thời Xô Viết

Những poster phim hiếm hoi còn được lưu giữ từ thời phim câm trong thập niên 1920 tại Xô Viết đã mang đến cho người xem những hoài cảm về một thời kỳ ban sơ nhưng không kém phần hào hùng của nền điện ảnh Xô Viết và thế giới.

Dưới đây là những poster cổ hiện đang được trưng bày tại một triển lãm ở London, Anh nhân dịp khởi đầu năm văn hóa Nga- Anh.

Bộ phim có tên "Dầu" được phát hành năm 1927.


“Qúy ông thực sự” (1927)– bộ phim Mỹ được sản xuất năm 1928 đã gặt hái nhiều thành công tại thị trường Liên Xô.


“Người tháng chạp” (1928)- Bộ phim sử thi về âm mưu lật đổ Nga hoàng Nicholas I của một nhóm quý tộc vào tháng 12 năm 1825.


“Vòng nhào lộn tử thần” (1927)- Bộ phim Đức kể về tình yêu của một anh hề và một nữ nghệ sĩ nhào lộn trên không trong gánh xiếc.


Đây là một phần còn lại trong tấm poster “khủng” của một trong những bộ phim có quy mô quảng cáo lớn nhất trong năm 1927.


“Cơn sốt thể thao” (1928)- Poster phim với màu sắc rực rỡ và hình ảnh hài hước.


“Cái đinh ốc từ chiếc máy khác” (1926).


“Tháng 10” (1927)



H.Linh (Theo Guardian)
 Poster “Cánh đồng bất tận”: Ai là người có lỗi?
Poster “Cánh đồng bất tận”: Ai là người có lỗi?

Tuần qua, nhiều báo đã đăng tải về tranh chấp bản quyền nhiếp ảnh trong các poster ảnh bộ phim “Cánh đồng bất tận”. Đến nay, các bên liên quan đều đã lên tiếng. Vậy đâu là sự thật và sự việc sẽ được giải quyết thế nào? Rốt cuộc ai là người có lỗi trong việc thực hiện những poster “không có chủ” này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN