Nhà hát Opera Sydney tưng bừng kỷ niệm 50 năm tuổi

Tối 20/10 (theo giờ địa phương), Nhà hát Opera ở thành phố Sydney (Australia) đã kỷ niệm nửa thế kỷ tồn tại của mình bằng màn trình diễn laser, thắp sáng tòa nhà mang tính biểu tượng cao này.

Chú thích ảnh
Nhà hát Opera Sydney. Ảnh: Nguyễn Minh/TTXVN

Màn trình diễn do nghệ sĩ âm thanh - ánh sáng ảo người Australia, ông Robin Fox dàn dựng. Và nhà hát sẽ đón khoảng 37.000 người tham quan miễn phí vào ngày 21/10, lần đầu tiên trong 8 năm qua.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo: “Một biểu tượng của thế giới, một kho báu quốc gia đã tròn 50 năm tuổi”.

Trong cuộc thi quốc tế về thiết kế cho nhà hát vào năm 1956, bản vẽ của kiến trúc sư người Đan Mạch Jorn Utzon đã được chọn trong số 233 bản thiết kế của các kiến trúc sư từ khắp nơi trên thế giới. Năm 1959, công trình bắt đầu được xây dựng và dự kiến hoàn thành trong 4 năm, nhưng sau khi ông Utzon rút lui khỏi vị trí kiến trúc sư trưởng do thay đổi chính phủ ở Australia, bản thiết kế ban đầu của nhà hát cũng đã thay đổi nhiều, làm chi phí thi công gia tăng, khiến công trình phải mất 14 năm mới hoàn thành.

Được Nữ hoàng Elizabeth II chính thức khai trương vào ngày 20/10/1973, Nhà hát Opera Sydney là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất của thế kỷ XX, thu hút 10,9 triệu lượt người đến thăm mỗi năm.

Năm 2007, Nhà hát Opera Sydney được thêm vào Danh sách di sản thế giới của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Luyến Viên (TTXVN)
Manchester United - Brighton: Old Trafford có còn là ‘Nhà hát của những giấc mơ’?
Manchester United - Brighton: Old Trafford có còn là ‘Nhà hát của những giấc mơ’?

Vòng đấu thứ 5 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2023 - 2024 sẽ không chứng kiến những màn đại chiến và cuộc so tài giữa Manchester United với Brighton trên sân Old Trafford chính là trận cầu chú ý nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN