Người dân Ireland kỷ niệm ngày Thánh Patrick tại TP Hồ Chí Minh

Đây là dịp cho người Ireland sinh sống và làm việc tại thành phố có cơ hội gặp gỡ, nấu các món ăn truyền thống và chơi nhạc Ailen cùng nhau.

Bà Karen Miller, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, cho biết hiện có khoảng 600 người dân Ireland đang sống và làm việc tại Việt Nam. Hầu hết trong số họ là giáo viên và doanh nhân. Mỗi năm, 10.000 khách du lịch Ireland sẽ đến thăm Việt Nam. Người Việt Nam rất thân thiện và cởi mở và người Ireland cảm thấy họ được chào đón ở đất nước này.


Theo bà Miller, tuần trước, Đại học Limerick (Ireland) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam) đã ký kết hợp tác và trao đổi sinh viên và giáo viên giữa hai trường.

Người dân Ireland đã quyên góp gây quỹ bằng cách bán vé và quà lưu niệm.

Trong sự kiện này, người Ireland đã quyên góp bằng cách bán vé và quà lưu niệm để hỗ trợ các hiệp hội Quỹ Christina Noble Children. Quỹ này được thành lập vào năm 1991 bởi một người phụ nữ Ireland mang tên Chistina Noble.


Bà Karen Miller chia sẻ: “Chúng tôi rất vui và tự hào về người đồng hương của chúng tôi, những người làm hoạt động từ thiện cho trẻ em thiệt thòi Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn hỗ trợ phát triển thêm các sự kiện của bà Chistina Noble. Năm ngoái, sự kiện này thu hút khoảng 600 người tham gia và thu được 80 triệu cho quỹ”.


"Cho đến ngày nay, những bộ quần áo và trang phục màu xanh lá cây để làm hài lòng tất cả mọi người. Các màu xanh lá cây tượng trưng cho màu sắc truyền thống của dân tộc Ireland. Lễ hội được tổ chức không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Úc, Hoa Kỳ hoặc ở những nơi có người Ireland sống”, ông Gregory Harris, một doanh nhân Ireland tại TP Hồ Chí Minh cho biết thêm.

Ngày Thánh Patrick là cơ hội cho người Ireland sinh sống và làm việc tại thành phố có dịp gặp gỡ, nấu các món ăn truyền thống và chơi nhạc Ireland.

Được biết, Ngày Thánh Patrick là ngày 17/3 để tưởng nhớ thánh Patrick, là một ngày tôn giáo và văn hóa. Đây cũng là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Ireland và một ngày dành cho Công giáo Ireland, được ăn mừng tại nhiều nơi trên toàn thế giới.


Việt Nam và Ireland thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1996. Vào cuối năm 2016, Ireland hiện có 17 dự án tại Việt Nam với vốn đăng ký 20,7 triệu đô la, đứng thứ 67/115 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong năm 2015, 66 công ty Ireland xuất khẩu sản phẩm trực tiếp tại Việt Nam, số lượng những người đã đầu tư vào đất nước này đã tăng 47% trong 5 năm qua.


Tin, ảnh: Hoàng Tuyết
Niềm tự hào của người dân Lục Ngạn
Niềm tự hào của người dân Lục Ngạn

Những năm qua, vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang đã khẳng định thương hiệu không chỉ ở thị trường trong nước mà dần vươn ra nhiều nước trên thế giới, kể cả một số thị trường cao cấp, khó tính như Mỹ, Australia, Nhật Bản, châu Âu....

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN