Miền di sản và danh thắng thu hút đông du khách

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Hải Phòng thu hút hơn 1 triệu lượt du khách, trong đó, các di tích và danh thắng thuộc quần thể di sản thế giới tiếp tục là những điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Còn tại Thanh Hóa, việc tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, đưa vào thí điểm nhiều sản phẩm du lịch mới đã góp phần tạo không khí sôi động trong kỳ nghỉ lễ, khẳng định sức hấp dẫn của du lịch xứ Thanh trên bản đồ du lịch Quốc gia.

Hải Phòng - điểm đến trải nghiệm văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng

Chú thích ảnh
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, khu di sản thế giới Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Phòng) đón khoảng 22.418 lượt khách tham quan. Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng, trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố ước đón và phục vụ 1.063.000 lượt khách, trong đó có trên 36.800 lượt khách quốc tế. Doanh thu ước đạt 1.594,5 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố ước đạt 45%; trong 3 ngày cao điểm (30/8, 31/8 và 1/9) nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn, Cát Bà đạt công suất 75% - 80%.

Các địa phương, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đã chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, sự kiện phục vụ khách du lịch và nhân dân. Các hoạt động được tổ chức gắn với khai thác, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của địa phương.

Do kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhiều du khách lựa chọn Hải Phòng là điểm đến để trải nghiệm văn hóa - lịch sử kết hợp vui chơi nghỉ dưỡng. Sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa - lịch sử tiếp tục thu hút khách với các điểm đến nổi tiếng như Quần đảo Cát Bà (Di sản thiên nhiên thế giới), Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Di sản văn hóa thế giới); Khu Đồi Rồng, Công viên nước Đồi Rồng, Hòn Dấu Resort, Đảo Dấu, Đền Bà Đế, Tháp Tường Long, Đảo Cò; Dải vườn hoa trung tâm thành phố; Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; quần thể di tích, danh thắng Tràng Kênh; Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc; Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bảo tàng Hải Phòng; Đền thờ thầy giáo Chu Văn An; Văn Miếu Mao Điền, Đền Bia và các khu, điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch…

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay các di tích thuộc quản lý của Ban đón khoảng 25.000 lượt khách tham quan, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc đón khoảng 23.315 lượt khách tham quan, Đền Cao đón gần 1.000 lượt du khách.

Chú thích ảnh
Nhiều gia đình trẻ lựa chọn tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Mao Điền, thành phố Hải Phòng dịp 2/9/2026. Ảnh: TTXVN phát

Để nhân dân và du khách có được những trải nghiệm đẹp, đáng nhớ khi về thăm di sản, Ban Quản lý di tích đã thiết kế nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, tại di sản thế giới Kiếp Bạc, đơn vị tổ chức không gian quảng bá trà sen Kiếp Bạc cùng các đặc sản địa phương; tư vấn các tour khám phá di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc. Tại di sản thế giới Côn Sơn, tổ chức không gian Trúc Lâm Côn Sơn kết hợp với thuyết minh, giới thiệu về Chùa Côn Sơn, Thiền phái Trúc Lâm, Tam tổ Trúc Lâm, Nguyễn Trãi, các giá trị cảnh quan, văn hóa của Côn Sơn; tư vấn, giới thiệu các tour: Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm, Khám phá Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, Chinh phục Bàn Cờ Tiên, Khám phá bí ẩn Ngũ Nhạc Linh Từ… Du khách được trải nghiệm làm bánh đậu xanh, in mộc bản, quay mật ong, thưởng thức trà hoa cúc Côn Sơn, nghe nhạc thiền, thưởng thức ẩm thực chay. Tương tự, tại cụm di tích Kinh Môn, các điểm check-in được thiết kế phục vụ du khách kết hợp với việc thuyết minh, giới thiệu di tích theo tour, tuyến; du khách được thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của di tích, của địa phương. Tại cụm di tích Cẩm Giàng, du khách được trải nghiệm không gian sách, viết thư pháp, in mộc bản, khâu nón lá, trải nghiệm làng sĩ tử...

Ban Quản lý Di tích bố trí lực lượng thường trực tại các khu vực trọng điểm để hướng dẫn khách tham quan và thực hiện nếp sống văn minh tại các điểm di tích; phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt; tăng cường vệ sinh môi trường toàn bộ khu di tích đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Các danh lam thắng cảnh cũng là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi tới Hải Phòng. Tiêu biểu là danh thắng Đảo Cò, xã Nam Thanh Miện nơi có cảnh quan, hệ sinh thái đa dạng và độc đáo đã đón khoảng 3.000 lượt du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo Ban Quản lý Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò, đơn vị đã chủ động các phương án tăng cường vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách và đón tiếp du khách chu đáo.

Dịp này, thành phố Cảng có thêm sức hút với du khách với việc khai trương phố đi bộ, ẩm thực đêm tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố, dải vườn hoa trung tâm; tổ chức hòa nhạc “Hải Phòng Concert 2026”; Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng và Nhà hát Chèo Xứ Đông ra mắt các vở diễn mới… góp phần đa dạng các hoạt động văn hóa đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường theo dõi, nắm tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho khách du lịch; yêu cầu các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách hoặc gây phiền hà cho khách du lịch.

Làm mới trải nghiệm du lịch biển

Chú thích ảnh
Festival diều trên biển Sầm Sơn thu hút sự quan tâm của du khách. Ảnh: TTXVN phát

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8 - 2/9), tỉnh ước đón 485 nghìn lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 873 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều sản phẩm mới đang được triển khai tại các khu du lịch biển góp phần gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến với xứ Thanh. Các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Hải Hòa, Tĩnh Gia… đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động với các sản phẩm mới như “Chạm nhịp sống làng chài”, “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm”, “Chill bên biển”, “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”, “Festival diều bay cùng gió biển”… góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách, dịp nghỉ lễ. Tại đây, người dân và du khách có thể tìm hiểu đời sống làng chài, thưởng thức những món hải sản đặc trưng, dạo phố, mua sắm, tham gia các chương trình nghệ thuật… Mỗi hoạt động mang một màu sắc riêng, nhưng cùng hướng đến việc khai thác những giá trị đặc trưng của vùng biển xứ Thanh.

Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dịp lễ, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhờ đó, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến thu hút lượng khách lớn nhất toàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ 2/9 với khoảng 350 nghìn lượt khách.

Chị Trần Thu Trang, du khách Hà Nội cho biết: Đầu hè 2026 gia đình chị đã đến Sầm Sơn nhưng vẫn quyết định quay trở lại trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh. Dịp này, gia đình chị được hòa mình vào các chương trình văn hóa, nghệ thuật và đặc biệt là được trải nghiệm phiên chợ hải sản rất quy mô do địa phương tổ chức, đồ biển tươi ngon, chất lượng và giá thành hợp lý.

Mùa du lịch 2026, phường Sầm Sơn không chỉ chỉnh trang hạ tầng mà còn siết chặt quản lý dịch vụ với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt như quy định cụ thể đối với từng loại hình kinh doanh đến nâng cao ý thức người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh và an toàn trong từng hành trình của du khách.

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn khẳng định: Không chỉ đón khách trong mùa hè, Sầm Sơn đang hướng tới đón khách cả vào mùa thu - đông. Phường xác định sẽ cùng doanh nghiệp từng bước hình thành các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mùa thu - đông cụ thể thay vì quảng bá chung chung. Trong những tháng cuối năm 2026, địa phương dự kiến tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao như: lễ hội ca nhạc, lễ hội diều; liên hoan đồng diễn dân vũ vào tháng 10; Gala Sao Mai - Điểm hẹn VTV vào tháng 11… Bên cạnh đó là các sản phẩm như lễ hội ẩm thực, marathon, cắm trại trên biển, chợ đêm, phố đi bộ và nhiều hoạt động trải nghiệm khác như “Sầm Sơn - biển mùa đông”, “Sầm Sơn - nghỉ dưỡng cuối tuần”, “Sầm Sơn - hải sản tươi ngon bốn mùa”…

Sức hút của du lịch cộng đồng, du lịch xanh

Chú thích ảnh
Du khách quốc tế trải nghiệm ẩm thực cùng người dân tộc Thái ở Pù Luông. Ảnh: TTXVN phát

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Thanh Hóa) đã đón khoảng 61 nghìn lượt khách, công suất sử dụng phòng đạt 100% trong suốt những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút của loại hình nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm cộng đồng đối với du khách.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông hiện có hàng chục khu nghỉ dưỡng, nằm xen giữa núi rừng, thung lũng, ruộng bậc thang và những các bản làng của đồng bào dân tộc Thái, Mường. Khác với nhiều khu du lịch đã được thương mại hóa, Pù Luông vẫn giữ được nhịp sống tự nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Giữa không gian xanh yên bình của Pù Luông, ẩm thực đồng bào Thái đã trở thành trải nghiệm khó quên đối với nhiều du khách. Với dân số khoảng 9.500 người, trong đó người Thái chiếm 92%, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư homestay, làm dịch vụ đón khách.

Thống kê của UBND xã Pù Luông, trên địa bàn có 67 cơ sở lưu trú, homestay với tổng công suất 2.800 khách lưu trú/ngày. Các hoạt động du lịch đang giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 500 lao động trực tiếp là người địa phương và nhiều người dân tham gia gián tiếp vào hoạt động du lịch. Tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đến năm 2045, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông sẽ trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái chuyên nghiệp, có cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng...

Chú thích ảnh
Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông hút khách dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: TTXVN phát

Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đón gần 29.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương và trải nghiệm. Trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 11.600 lượt khách; Di sản thế giới Thành Nhà Hồ đón 6.500 lượt khách; Khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên đón khoảng 5.200 lượt khách. Lượng khách phân bổ tương đối đồng đều tại các điểm đến, cho thấy sức hút của hệ thống di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh đối với người dân và du khách trong những kỳ nghỉ lễ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa Vương Thị Hải Yến cho biết: Cùng với phát triển sản phẩm, chất lượng điểm đến ở Thanh Hóa những năm trở lại đây đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Các địa phương, doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Để phát triển du lịch trong tình hình mới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết với các trọng điểm du lịch trong nước. Mục tiêu là cùng với tăng trưởng lượng khách, du lịch Thanh Hóa hướng tới chất lượng, chuyên nghiệp và bền vững.

Mạnh Minh - Hoa Mai (TTXVN)
Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái tại các điểm du lịch vùng biên
Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái tại các điểm du lịch vùng biên

Trước tình trạng du khách sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi hình tại các điểm du lịch ngày càng phổ biến, các lực lượng chức năng xã Phố Bảng (tỉnh Tuyên Quang) đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách chấp hành quy định về hoạt động bay trong khu vực biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN