Messi: Nói tôi và Villa có vấn đề là bịa đặt

Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ As, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Leo Messi, phủ nhận thông tin cho rằng anh có quan hệ xấu với người đồng đội David Villa và coi đó là một sự giả dối.

Anh có coi mình là ứng cử viên cho Quả bóng Vàng?

Chuyện hãy còn dài và tôi chưa nghĩ tới. Tôi không biết chắc chắn mình có giành nó hay không. Mùa bóng trước, kết quả đến tận phút cuối cùng mới biết. Hiện tại còn chưa biết những ai là ứng cử viên cuối cùng.

Anh nói gì về thông tin anh có quan hệ xấu với Villa?

Điều quan trọng nhất là đội bóng biết rằng đó là một điều giả dối. Tất cả những gì người ta nói về điều này chả có gì là thực tế cả. Tôi không có một chút vấn đề nào với Guaje và tôi rất bất ngờ về những gì người ta nói ra. Hoàn toàn sai lệch. Tôi có quan hệ tốt với anh ấy, như các đồng đội khác.



Bảo Messi và Villa có quan hệ xấu là bịa đăt - Ảnh Getty


Anh cảm thấy như thế nào với các chỉ trích gần đây?


Tôi biết điều gì xảy ra khi mọi việc không suôn sẻ. Tôi rất nghiêm túc với công việc của mình, với những gì tôi làm trên sân cỏ. Những gì tôi nghĩ xa hơn nhiều chuyện tôi có ghi được bàn thắng hay không. Điều tôi quan tâm là đánh giá tôi đã làm gì tốt với trái bóng và những gì tôi cần phải sửa cho những trận đấu sau.


Những ý kiến anh đọc trên báo có đúng với ý nghĩ của anh không?


Cách nhìn của tôi khác với báo chí. Khi tôi ghi được hai bàn thắng, họ đưa tôi lên mây xanh bằng cách bảo tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trong khi tôi bực mình vì có điều mình làm chưa tốt trên sân đấu. Trong mọi lúc, tôi luôn cố gắng biết điều gì mình đã làm tốt, điều gì chưa tốt do đó tôi không ngừng suy ngẫm.


Anh có coi những sự chỉ trích là nhằm làm hại anh?


Tôi không biết những những chỉ trích nói trên có nhằm làm hại tôi không. Đó không phải là điều tôi quan tâm. Tôi luôn bình tĩnh. Chỉ là chuyện ba trận không ghi bàn; các đồng đội ủng hộ tôi, sợ tôi lo lắng, nhưng có gì đâu. Tôi không biết và tôi cũng không quan tâm liệu sự chỉ trích đó có nhằm làm tôi bực mình hay không.


Anh chấp nhận như thế nào sự so sánh anh với các cầu thủ khác như Robben, Kun, Cristiano?


Tôi không cạnh tranh với bất kỳ một cầu thủ nào. Mục địch của tôi là có một mùa bóng tốt cho cả tôi và Barca, với việc chinh phục càng nhiều danh hiệu càng tốt, nhưng không so sánh với bất kỳ ai. Đó là những chuyện của bên ngoài thôi. Điều tôi quan tâm là đội bóng thi đấu tốt.


Anh có đồng ý tưới nước lên mặt cỏ sân Camp Nou, như người ta thấy anh trên truyền hình?


Đó là quyết định chung của tất cả mọi người. Trong trận đấu gần đây đến lượt tôi làm... Chúng tôi tập trên sân ẩm và sau phần khởi động nó đã bị khô. Chỉ có như vậy thôi. Quyết định là của tất cả mọi người và chúng tôi muốn như vậy.


Anh nghĩ như thế nào về HLV Bielsa (HLV người Argentina của Bilbao, đối thủ sắp tới của Barca)?


Tôi chưa bao giờ được ông ấy huấn luyện, nhưng ông là người tôi rất khâm phục, vì những gì ông đã làm ở Argentina, Chile và bây giờ là Bilbao. Tôi thích có lúc nào đó được ông ấy dẫn dắt.



Theo thethaovanhoa.vn

Pele muốn chứng minh tài nghệ của mình với Messi
Pele muốn chứng minh tài nghệ của mình với Messi

Huyền thoại bóng đá người Brazil Pele khẳng định rằng nếu cần thiết ông sẽ gửi một bộ phim tài liệu về sự nghiệp của ông cho Lionel Messi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN