Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ hội mùa Xuân 2024

Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc Nguyễn Thị Thùy Liên cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Khu di tích đón trên 5.000 lượt khách đến tham quan, du lịch.

Chú thích ảnh
Điểm nổi bật trong Khu di tích danh thắng Côn Sơn là đền thờ Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Ngôi đền tọa lạc dưới chân núi Ngũ Nhạc, Kỳ Lân, tựa lưng vào Tổ Sơn tạo thành thế “tả thanh long, hữu bạch hổ”. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Đón chào năm mới 2024 và chuẩn bị cho Lễ hội mùa Xuân 2024, Ban quản lý khu di tích tích cực cải tạo cảnh quan như: chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên; chuẩn bị sẵn sàng các vật phẩm cho các nghi lễ truyền thống... Ban quản lý cũng phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; phân công lực lượng bảo vệ. Ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá; không để xảy ra tình trạng đeo bám khách, bán hàng rong, lấn chiếm vị trí bán hàng…; bố trí lực lượng thường trực tại điểm di tích, khu vực tập trung đông du khách để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và kịp thời hỗ trợ du khách.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2024 có nhiều điểm mới như: tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận “Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn" là Bảo vật quốc gia. Tuần Văn hóa, ẩm thực, du lịch và xúc tiến thương mại với các hoạt động hấp dẫn như lễ hội ẩm thực giới thiệu món ăn tiêu biểu của Hải Dương và các địa phương trong cả nước; trình diễn áo dài sắc màu Hải Dương; các trò chơi dân gian… Dịp Lễ hội mùa Xuân năm 2024, Hải Dương lần đầu tiên tổ chức Giải việt dã “Hành trình kết nối di sản", đây là giải việt dã có quy mô lớn nhất, cự ly dài nhất tổ chức tại tỉnh.

Năm nay, Lễ hội mùa Xuân gắn với Lễ tưởng niệm 690 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả sẽ được tổ chức lớn hơn, được truyền hình trực tiếp trên một số đài và nền tảng số.

Với những nỗ lực trong tuyên truyền quảng bá, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp các nghi lễ, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, xúc tiến du lịch, thương mại, năm 2023, Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đã đón trên 1 triệu lượt du khách, tăng hơn 42% so với năm trước.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, nhiều di tích, khu danh thắng, du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương như: đảo Cò, Văn miếu Mao Điền, đền Bia, Khu di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, Đền thờ thầy giáo Chu Văn An… cũng đón đông đảo du khách. Dịp này, lượng khách đổ về phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng ở thành phố Hải Dương rất đông, nhất là vào đêm 31/12. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, sức hút của phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng còn ở chương trình Điểm hẹn thanh xuân do Thành đoàn Hải Dương đảm nhiệm với các điểm nhấn: Ghép đôi siêu tốc, cắt tóc miễn phí, góc sáng tạo… Nội dung chương trình luôn được làm mới mỗi tuần và trở thành sự kiện được giới trẻ chờ đợi, hưởng ứng. Phố đi bộ - chợ đêm còn có các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, nghề truyền thống. Nhiều câu lạc bộ các tỉnh, thành phố lân cận cũng về giao lưu biểu diễn nghệ thuật, các chương trình võ thuật… làm phong phú thêm sắc màu cho tuyến phố đi bộ - chợ đêm…

Mạnh Tú (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên tổ chức lễ hội 'Rạng danh văn hóa ẩm thực Việt'
TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên tổ chức lễ hội 'Rạng danh văn hóa ẩm thực Việt'

Lễ hội "Rạng danh văn hóa ẩm thực Việt" được tổ chức từ ngày 20 - 22/10, tại TP Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh nghề bếp nhân ngày Đầu bếp Thế giới 20/10 và Xác lập kỷ lục bản đồ ẩm thực Việt Nam với 126 món ăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN