Không vào cuộc, nói mãi ai tin...

Không còn là lý do không biết luật, không kịp xin phép nữa; với người mẫu Lâm Thùy Anh - người đẹp “thi chui” mới nhất, hoàn toàn biết luật, hoàn toàn không có ý định xin phép (vì xin phép cũng sẽ không được cấp phép do không đủ tiêu chuẩn đi thi hoa hậu quốc tế), chấp nhận chịu phạt để đi thi hoa hậu.


Thùy Anh đã giành giải Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu - Miss Global Beauty Queen 2015, vừa diễn ra tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cũng như các người đẹp thi chui khác, danh hiệu của Thùy Anh không được công nhận trong nước. Đồng thời nhận mức phạt 22,5 triệu đồng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh đưa ra.

Lâm Thùy Anh cố tình đi thi chui dù biết mình không đủ tiêu chuẩn.

“Điều này đâu có quan trọng, bởi dù không được cơ quan chức năng công nhận, nhưng bản thân việc có danh hiệu quốc tế cũng giúp các người đẹp nâng tầm của mình trong nước, có nhiều lời mời tham dự các sự kiện hơn, có cơ hội tham gia vào showbiz nhiều hơn; bởi làm sao cấm họ tự xưng danh là Á hậu quốc tế này kia được. Vậy nên, cái giá hơn 20 triệu đồng tiền phạt với họ là quá rẻ”, một người trong giới tổ chức sự kiện của Hà Nội chia sẻ.

Theo quy định của Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), những đối tượng đủ điều kiện được cấp phép để ra nước ngoài tham dự các cuộc thi Hoa hậu mang tầm quốc tế gồm 3 người đẹp đạt giải cao nhất của cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia; những thí sinh đạt giải nhất - nhì - ba trong các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi và Người đẹp cấp tỉnh như Người đẹp tỉnh Bắc Ninh, Người đẹp Hải Phòng, Người đẹp Hạ Long, Người đẹp Đà Nẵng. Như vậy, không thể nói là quy định “bó hẹp”, khiến ít người đẹp Việt Nam có đủ tiêu chuẩn để được cấp phép dự thi. Mà điều đáng báo động là các trường hợp người đẹp “thi chui” bị phạt từ trước đến nay đều không nằm trong diện nêu trên.

Vậy lý do vì sao, dù không đủ tiêu chuẩn, dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cử đi, mà những người đẹp vẫn cố tình, thậm chí là ngang nhiên vi phạm? Trên thực tế, không phải cuộc thi người đẹp, hoa hậu quốc tế nào cũng là những cuộc thi có tầm cỡ, có uy tín. Ngoài 4 cuộc thi là Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái đất; thì nhiều cuộc thi cũng chỉ do một đơn vị nào đó đứng ra đăng cai, tổ chức ở quy mô nhỏ, giải thưởng cũng không có nhiều giá trị... Chính vì thế, các cuộc thi này không đòi hỏi khắt khe với người dự thi, thậm chí chỉ cần đăng ký dự thi là được phép thi, không cần qua thẩm định, bảo lãnh. Với những người đẹp, đôi khi là không biết tới tầm vóc thật sự của cuộc thi, đôi khi là “chấp nhận” bởi quan trọng là có một danh hiệu nào đó, điều họ đang thực sự thiếu trong bàn đạp sự nghiệp của mình.

Vậy vấn đề đặt ra ở đây chính là trách nhiệm của cơ quan quản lý. Không thể trông chờ vào ý thức, lòng tự trọng của các người đẹp, ông bầu; không thể có những ràng buộc với những đơn vị tổ chức quốc tế... thì việc phải làm là có một chế tài thật nghiêm. Thế nhưng, đây cũng lại là điều chúng ta đang thiếu. Theo một chuyên gia của Cục NTBD: “Phải thừa nhận, mức xử phạt hành chính theo Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ về những vi phạm trong lĩnh vực văn hóa hiện nay chưa đủ sức răn đe đối với các người mẫu “thi chui” này”.

Sự “thừa nhận” này của các cơ quan chức năng đã diễn ra vài năm nay. Tình trạng thi chui thì diễn ra tới 5 - 6 năm nay, với con số lên tới hơn chục người đẹp đi thi chui và bị phạt. Chính vì vậy, công chúng dường như đến nay đã “nản” khi nghe những hứa hẹn của các cơ quan quản lý về văn hóa trong việc siết chặt quản lý người đẹp, người mẫu này. “Biết là chế tài chưa đủ mạnh, biết là có kẽ hở để các người đẹp, người mẫu “lách luật”, chấp nhận chịu phạt để đổi lấy sự nổi tiếng; nhưng các cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa có biện pháp gì, cứ phạt rồi lại vi phạm, nhờn đến thế này thì đến bao giờ mọi việc mới vào khuôn khổ được”, chị Phương Thanh (Hà Nội) bức xúc chia sẻ.

Đây cũng là tâm tư chung của rất nhiều người trong xã hội, khi “thỉnh thoảng” lại được đọc thông tin về việc người đẹp thi chui, chịu phạt... “Dù là cái xấu, nhưng lặp lại nhiều lần quá, sẽ khiến thành quen và có lẽ, nếu các cơ quan chức năng không sớm vào cuộc, dư luận sẽ chấp nhận việc thi chui của các người đẹp là việc bình thường, không cần lên án”, anh Tiến Đạt chia sẻ.

Được biết, Cục NTBD đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định 79, trong đó có nội dung tiến tới cấp thẻ hành nghề cho người đẹp, người mẫu; coi như một chiếc “roi” để siết các người đẹp. Căn cứ để xây dựng gồm Nghị định 76/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch giữa Bộ VH,TT&DL và Bộ Nội vụ ban hành, đã có nội dung quy định về việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Nội dung sửa đổi sẽ tập trung vào đối tượng hành nghề nghệ thuật, thời trang tự do và có những chế tài đề cập, xem xét đến những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tất nhiên là bao gồm các trường hợp cố ý mang danh nghĩa đại diện quốc gia ra nước ngoài dự thi sắc đẹp không đúng quy định. Đối với các trường hợp cố ý vi phạm, tái phạm nhiều lần sẽ có những quy định xử lý nghiêm như đình chỉ thẻ hành nghề tham gia hoạt động nghệ thuật, trình diễn thời trang trong một thời gian nhất định và những trường hợp có hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ bị áp dụng mức xử lý nghiêm khắc hơn.

Vậy là hướng đã rõ ràng, chỉ còn sớm bắt tay vào việc, bởi lẽ, đã quá đủ để báo động về tình trạng coi thường quy định, luật pháp của những người đẹp, người mẫu rồi.
Anh Minh
 Hoa hậu Phạm Hương giản dị đi làm từ thiện
Hoa hậu Phạm Hương giản dị đi làm từ thiện

Ngay sau khi đăng quang, chiều ngày 4/10 Tân hoa hậu cùng với hai Á hậu của cuộc thi đã đến thăm và trao quà cho Mái ấm Thiện Tâm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nơi nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi bị bỏ rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN