Không nương tay với sai phạm

Sau những phát ngôn “dậy sóng” của người đẹp “thi chui” Hồ Thị Oanh Yến, người vừa giành ngôi Hoa hậu Thế giới Toàn cầu (HHTGTC) 2015 tại Philippines; thì mới đây một số chuyên gia, cựu người mẫu, người từng là thành viên BTC các cuộc thi hoa hậu lại lên tiếng về việc nên “cởi bỏ” những quy định không phù hợp trong việc thí sinh thi hoa hậu quốc tế. Vậy phải chăng nhà quản lý đã sai và các hoa hậu đã đúng?

Ngày 5/12 vừa qua, Oanh Yến tổ chức tiệc mừng ngôi Hoa hậu khá đình đám tại TP.HCM, với sự tham dự của Nam vương và Á vương Thế giới Toàn cầu (cùng cuộc thi với Oanh Yến); trong khi án phạt “thi chui” vẫn còn treo lơ lửng. Điều đáng nói, chính người đẹp này trước đó, khi bị cơ quan chức năng phát hiện thi chui đã đầy “thách thức” tuyên bố rằng… lấy tiền đâu ra mà nộp phạt và khẳng định: “Tôi đi du lịch mua vương miện đội cho bạn bè vui thôi được không”.

Dù án phạt đang treo lơ lửng, người đẹp Oanh Yến vẫn tổ chức tiệc mừng đình đám.

Cũng chính người đẹp đã có chồng và hai con tại Mỹ này tuyên bố: “Tôi không biết Cục NTBD ở đâu và tôi không có mối quan hệ gì với cục. Tôi cũng không nổi tiếng ở Việt Nam và không tham gia trình diễn nhiều nên cục cũng chẳng quan tâm tôi. Tôi chỉ biết rằng HHTGTC là cuộc thi tôi hướng tới và là cơ hội quan trọng bước ngoặt cuộc đời tôi không muốn bỏ qua”.

Có những người lên tiếng ủng hộ phát ngôn này của Oanh Yến, cho rằng ở đây cơ quan quản lý đã hơi cứng về quy định, và nên nới lỏng để các người đẹp có nhiều cơ hội tham gia cuộc thi sắc đẹp nước ngoài. Tuy nhiên đại đa số dư luận đều không đồng tình với người đẹp, thậm chí cho rằng cô “coi trời bằng vung”.

“Sao lại có người đẹp đã “thi chui” còn tỏ thái độ coi thường và thách thức cả cơ quan chức năng bằng những phát ngôn như vậy? Chẳng lẽ đối với họ những quy định của Nhà nước cũng chỉ là cho có?”, Phương Thanh, một độc giả tại Hà Nội bức xúc cho biết.

Còn với độc giả Thu Trang (Hải Phòng): “Phát ngôn này của Oanh Yến đủ để thấy cô này là người thiếu hiểu biết đến nhường nào. Đã tự nhận mình là đại diện cho một quốc gia đi thi, nhưng bản thân lại không cập nhật thông tin và nghiêm trọng hơn không biết cơ quan quản lý lĩnh vực”.

Như vậy, rõ ràng ở đây không phải cơ quan quản lý sai, cũng không phải người đẹp đã đúng. Mà ngược lại, vi phạm vẫn là vi phạm, việc xử lý với trường hợp thi chui của người đẹp Oanh Yến vẫn là một quyết định phải làm; dù sau đó, có thể quy định về việc tham dự các cuộc thi hoa hậu, người đẹp quốc tế sẽ có sự chỉnh sửa, “thoáng hơn”.

“Việc luật có những bất cập thì cần chỉnh sửa, tuy nhiên, khi chưa chỉnh sửa thì là công dân, mỗi người đẹp vẫn phải tuân thủ theo quy định, nếu vi phạm thì phải phạt, không thể nói tôi không quan tâm, tôi không biết, có ai đầu tư tôi đâu mà đòi phạt tôi… như các người đẹp nói lâu nay. Cô đã mang danh của đất nước này đi dự thi, vậy thì cô phải tuân thủ theo quy định của đất nước”, một chuyên gia khẳng định.

Đây cũng chính là quan điểm của cơ quan chức năng, theo ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD: Oanh Yến là công dân Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Trước nay ở Việt Nam có rất nhiều trường hợp đi thi đều phải xin phép và được cấp phép mới đi, Oanh Yến không phải là người đầu tiên. Cho dù Oanh Yến nói gì đi nữa thì việc Oanh Yến đăng quang cũng là một cuộc thi. “Tôi biết, các cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ ở nước ngoài phần lớn đều do các đơn vị tư nhân đứng ra tổ chức. 

Nhưng mỗi một quốc gia, mỗi một tổ chức, cơ quan… đều có những cơ chế riêng về tổ chức các hoạt động này. Ở Việt Nam, tất cả các cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp bộ đều do cấp bộ, Nhà nước cấp phép mới được triển khai. Và người nào muốn đi thi cũng đều phải hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định. Không thể nói là đi chơi được dù cuộc thi chỉ mang tính “ao tù nước đọng” thì vẫn là một cuộc thi”, ông Chương khẳng định. Theo ông Chương, Cục NTBD sẽ giao cho Sở VH-TT TP.HCM xử lý sự việc này theo quy định của pháp luật. Trường hợp nếu người đẹp này không chấp hành theo đúng quy định sẽ không thừa nhận danh hiệu và có biện pháp cấm mọi hoạt động biểu diễn trong lãnh thổ Việt Nam.
DH
VTV6 tường thuật "MAMA 2015 "và "Hoa hậu thế giới 2015"
VTV6 tường thuật "MAMA 2015 "và "Hoa hậu thế giới 2015"

Được định vị là kênh của những sự kiện, năm nay, VTV6 tiếp tục được Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam giao tường thuật trực tiếp những sự kiện lớn của thế giới, sắp tới sẽ là "Lễ trao giải âm nhạc Châu Á MAMA 2015" và "Hoa hậu thế giới 2015".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN