Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội

Từ ngày 11 - 13/11, tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội diễn ra "Không gian văn hoá dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội".

Từ ngày 11 - 13/11, tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội diễn ra "Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội". Chương trình do UNND tỉnh Hà Giang phối hợp cùng Công ty Cổ phần Megacom Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện. Sự kiện này nhằm mang văn hóa đồng bào Mông ở Hà Giang đến với công chúng Thủ đô, tạo hiệu ứng lan tỏa cho sự kiện chính "Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016" diễn ra tại Hà Giang từ ngày 18 - 20/11 tới đây.

Người dân Thủ đô chọn mua hàng tiêu dùng thủ công thổ cẩm do chính bàn tay đồng bào Mông làm ra.


Người dân Thủ đô chụp ảnh trong không gian trưng bày hoa tam giác mạch.


Trình diễn dệt vải thổ cẩm của người Mông Hà Giang.


Trình diễn vẽ hoa văn trên vải thổ cẩm của người Mông Hà Giang.


Các sản phẩm thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mông ở Hà Giang bày bán tại đây.

Thanh Hà (TTXVN)
Cuối tháng 11 tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần II
Cuối tháng 11 tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần II

Ngày 24/8, tại tỉnh Hà Giang, đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo – Ban tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016. Chủ đề của ngày hội “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới-hội nhập và phát triển của đất nước”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN