Khai mạc Liên hoan phim Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2022), thiết thực chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp, ngày 16/12, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hãng phim Trẻ phối hợp khai mạc Liên hoan phim Sinh viên Thành phố lần thứ 5 năm 2021.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh lễ khai mạc.

Năm nay, Liên hoan phim Sinh viên Thành phố lấy chủ đề "Tuổi xuân rực rỡ" với mong muốn tạo ra sân chơi văn hóa lành mạnh, là cầu nối để sinh viên thể hiện, phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo đối với nghệ thuật điện ảnh. Đối tượng dự thi là sinh viên hoặc câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên thuộc tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trong nước và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Chị Ông Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với chủ đề "Tuổi xuân rực rỡ", Liên hoan phim năm nay hứa hẹn sẽ là sân chơi thu hút đông đảo sự quan tâm của các sinh viên; tạo ra những giá trị nghệ thuật tích cực.

Hoạt động thể hiện khát vọng, hoài bão, nêu lên những câu chuyện đẹp của sinh viên Việt Nam không ngại khó khăn, tiên phong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội, nhân dân; cổ vũ tinh thần yêu nước, xây dựng thói quen tốt, lối sống trách nhiệm, văn minh, sáng tạo và ý chí vươn lên của sinh viên trong thời đại mới.

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 16/12/2021 và bế mạc, trao giải vào ngày 24/4/2022.

Tác phẩm dự thi được thực hiện dưới hình thức: Phim ngắn với thời lượng không quá 15 phút, phóng sự với thời lượng không quá 10 phút và phim ca nhạc với thời lượng không quá 6 phút.

Thí sinh có thể nộp bài dự thi trực tiếp về Hãng phim Trẻ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc nộp file kỹ thuật số kèm áp phích quảng cáo, đoạn trailer giới thiệu về sản phẩm và clip hậu trường về quá trình làm phim.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự Liên hoan phim phải khắc họa hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, sáng tạo, có hoài bão, ước mơ và tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ người khó khăn, yếu thế. Đặc biệt, thí sinh được khuyến khích truyền tải những câu chuyện đẹp của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như: Chương trình tập huấn trực tuyến "Kỹ năng biên tập và dựng phim"; cuộc thi viết ý tưởng kịch bản phim "Tuổi xuân rực rỡ" với chủ đề về tuổi trẻ Việt Nam tham gia các hoạt động, phong trào chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch bệnh; cuộc thi quay Vlog "Tuổi xuân rực rỡ" và chương trình giao lưu học sinh, sinh viên "Tuổi xuân rực rỡ".

Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức Liên hoan phim tặng hoa cho ban giám khảo. 

Kết thúc Liên hoan phim, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và một số giải phụ như: Phim có hình ảnh đẹp nhất, Sáng tạo, Kịch bản phim ngắn hay nhất...

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII: Phim độc lập 'đọ sức' với phim 'câu lạc bộ trăm tỷ'
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII: Phim độc lập 'đọ sức' với phim 'câu lạc bộ trăm tỷ'

Tranh giải Bông sen Vàng phim truyện điện ảnh năm nay sẽ có những cái tên nổi trội của dòng phim độc lập như Miền ký ức “đọ sức” với loạt phim trong “câu lạc bộ trăm tỷ” về doanh thu như Bố già, Mắt biếc…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN