John Terry chấn thương, HLV tuyển Anh... nhẹ đầu

Villas - Boas đang như ngồi trên đống lửa khi vấn đề ở đầu gối của Terry đã diễn biến nghiêm trọng hơn dự đoán.

Theo thông báo mới nhất từ phía Chelsea, thủ quân của The Blues sẽ phải lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm chấn thương, đồng nghĩa anh sẽ phải xa sân cỏ cho đến tháng 4, nghĩa là nếu có trở lại thì Terry sẽ chỉ kịp đá những vòng đấu cuối cùng của Premier League. Khi ấy khó có thể biết được liệu Chelsea có còn nằm trong top 4 nữa hay không với tình cảnh sa sút không điểm dừng phong độ như hiện nay.


 

John Terry sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tháng- Ảnh Getty

Trước đó, John Terry đã không thể góp mặt trong bốn trận gần nhất của Chelsea ở FA Cup lẫn Premier League. Khi không Terry, hàng phòng ngự trở thành tử huyệt chết người của The Blues và AVB đã tỏ ra khổ sở trong việc lấp đầy khoảng trống mà anh để lại. Cho dù Villas-Boas đã đi nước cờ mạo hiểm khi đưa anh sang Italia cho trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League với Napoli, nhưng mọi thứ đã vượt ngoài kiểm soát khi ngay trong buổi tập đầu tiên vào thứ hai, Terry đã tái phát chấn thương đầu gối. Anh chỉ có thể làm khán giả trên sân San Paolo chứng kiến đội nhà thất bại bẽ bàng trong một trận đấu mà bộ đôi trung vệ Cahill-Luiz đã có một màn trình diễn tệ hại khi không thể ngăn chặn sức công phá mãnh liệt của bộ ba tấn công nguyên tử Cavani – Hamsik – Lavezzi. Với việc Terry phải ngồi ngoài thêm một thời gian dài nữa, AVB sẽ càng thêm nhức nhối nơi hàng phòng ngự trong bối cảnh chiếc ghế của ông đang lung lay dữ dội và những lời chỉ trích tới tấp từ dư luận đòi Abramovich phải sa thải AVB.

Trong tám tuần ngồi ngoài, Terry sẽ vắng mặt trong hàng loạt các trận chiến quan trọng của Chelsea ở đấu trường Premier League với Man City, Tottenham và có thể là cả trận gặp Arsenal, cũng như trận đá lại vòng 5 FA Cup với Birmingham và đặc biệt là trận lượt về đầy khó khăn ở đấu trường Châu Âu khi Chelsea vừa thua đau Napoli 1-3 trên đất khách.

Nhưng trong khi Chelsea chịu thiệt thì ĐT Anh lại được hưởng lợi, khi HLV tạm quyền Stuart Pearce sẽ bớt khó xử trong việc có gọi Terry hay không vào danh sách chuẩn bị cho trận giao hữu của Tam sư vào giữa tuần sau với ĐT Hà Lan trước thềm EURO 2012. Rõ ràng việc chờ đợi Terry sung sức trở lại sau chấn thương là một quyết định không sáng suốt. Ngoài ra, mỗi động thái liên quan đến Terry đều là câu chuyện nhạy cảm khi dư luận vẫn còn chưa quên vụ scandal phân biệt chủng tộc giữa anh với Anton Ferdinand của QPR hồi tháng 10 vừa qua, dẫn đến việc trung vệ 31 tuổi của Chelsea bị tước băng đội trưởng lần thứ hai, cũng như quyết định từ chức đột ngột của Fabio Capello ngay khi EURO 2012 đã cận kề. Vụ việc này của Terry sẽ được xét xử sau khi EURO 2012 kết thúc. Xa hơn nữa, trận giao hữu sắp tới sẽ là thời điểm thích hợp để ban huấn luyện ĐT Anh tìm ra phương án thay thế thích hợp cho John Terry. Anh đã 31 tuổi rồi và có lẽ cần những giải pháp trẻ trung hơn ở vị trí trung vệ cho Tam sư.

Theo Thethaovanhoa.vn

Thêm một cú sốc cho Chelsea: Thủ quân Terry nghỉ 2 tháng
Thêm một cú sốc cho Chelsea: Thủ quân Terry nghỉ 2 tháng

Không chỉ bỏ lỡ trận đấu với Napoli tại Champions League đêm qua, thủ quân của Chelsea, John Terry sẽ phải ngồi ngoài trong 2 tháng tới vì chấn thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN