Hàng vạn người dự lễ khai ấn đền Trần 2016

Đêm 21/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), lễ khai ấn đền Trần Xuân Bính Thân 2016 đã chính thức diễn ra tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, thu hút hàng vạn du khách thập phương tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự lễ khai ấn Đền Trần. Ảnh: TTXVN


Dự lễ khai ấn có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định.

Diễn văn khai ấn của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định Nguyễn Văn Va khẳng định công lao to lớn của vương triều Trần đối với dân tộc; đồng thời nêu cao ý nghĩa nhân văn của tục lệ khai ấn cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, mọi nhà chung hưởng lộc ấn để bước vào năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Sau lễ dâng hương là nghi lễ rước kiệu ấn với sự tham gia của hơn 200 người là đại diện của Hội Người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Lễ khai ấn được thực hiện trang nghiêm lúc 23 giờ 15 phút tại nội cung đền Thiên Trường theo đúng nghi thức truyền thống.

Lễ khai ấn. Ảnh: TTXVN

Sau khi nhà Đền dâng sớ khai ấn, 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng và đại diện một số ban, ngành được mời vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng dấu khai ấn 10 cánh ấn bằng giấy màu vàng. Trưởng từ đền Trần sẽ chịu trách nhiệm cất giữ những lá ấn này để dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng (đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Tháp, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường) và lưu tại hòm đựng ấn nhà Đền. Từ 23 giờ 55 phút đền Trần được mở cửa để nhân dân và du khách vào đi lễ đầu năm. Đúng 3 giờ sáng 22/2 (tức 15 tháng Giêng) sẽ diễn ra lễ triệu hồi kiệu ấn từ đền Thiên Trường về đền Cố Trạch.

Để đảm bảo an toàn cho du khách thập phương khi về với đền Trần, Công an tỉnh Nam Định đã huy động hơn 2 nghìn cán bộ chiến sỹ tham làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng chỗ đông người gây mất trật tự trị an, trộm cắp tài sản tại khu vực đền Trần và trên địa bàn thành phố Nam Định. Lực lượng cảnh giao thông đã tổ chức phân luồng hướng dẫn phương tiện trên Quốc lộ 10 từ Thái Bình đi Ninh Bình, Hà Nam và ngược lại nên dù lượng phương tiện tăng đột biến trong đêm khai ấn nhưng giao thông vẫn đảm bảo.

Đông đảo nhân dân về dự lễ khai ấn Đền Trần. Ảnh: TTXVN

Ban Tổ chức lễ hội cho biết, năm nay sẽ tiến hành phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5 giờ 30 phút sáng 22/2, sớm hơn năm trước 30 phút nhằm tạo điều kiện cho những người ở xa về có thể nhận ấn sớm, hạn chế tính trạng chờ đợi, ùn tắc.

Theo đánh giá của người dân và du khách thì lễ khai ấn năm nay đã hạn chế được tình trạng chen lấn, xô đẩy, vấn nạn “cướp” lộc ấn xảy ra nhiều năm trước cũng đã cơ bản được khắc phục.

Lượng chức năng tỉnh Nam Định dù đã nỗ lực để dẹp bỏ tình trạng ăn xin, trông giữ xe tự phát, dịch vụ xe ôm chèo kéo du khách, kiểm soát giá dịch vụ hàng ăn nhà nghỉ trên địa bàn... Tuy nhiên, dọc tuyến đường Trần Thừa (phường Lộc Vượng) vẫn xuất hiện nhiều người ăn xin ngồi vật vạ xin tiền. Các bãi trông giữ xe tự phát vẫn mọc lên xung quanh khu vực đền Trần bất chấp quy định để kiếm lời. Nhà nghỉ, khách sạn quá tải nên giá cả được đẩy lên cao hơn bình thường.

Khoảng 1 giờ sáng 22/2, hàng nghìn người vẫn nườm nượp kéo về đền Trần dâng hương và chờ đợi xin lộc ấn đầu năm.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Đền Trần Thương nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt
Đền Trần Thương nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Tối 21/2, tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân và lễ phát lương Đức Thánh Trần, cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận, gió hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN