Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

Ngày 13/12, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) cho biết: Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc… nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra trên địa bàn Hà Nội trong tháng 12/2016.

Ông Tô Văn Động, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến.

Theo đó, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) diễn ra vào sáng ngày 18/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.


Các hoạt động thông tin, tuyên truyền triển khai với các hình thức phong phú. 


Đến ngày 12/12, thành phố Hà Nội đã thực hiện treo 3.500 băng rôn tại thân cột đèn chiếu sáng; 300 giá treo quốc kỳ và Đảng kỳ...


Sở VHTT cũng có công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã chỉnh trang, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016). UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn có địa điểm, di tích lưu niệm sự kiện lịch sử Cách mạng kháng chiến trên địa bàn thực hiện các hoạt động chỉnh trang, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.


Đối với các di tích, địa điểm lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng kháng chiến liên quan trực tiếp đến sự kiện 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, như: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Vạn Phúc, quận Hà Đông; chùa Trầm, huyện Chương Mỹ; pháo đài Láng, quận Đống Đa; tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại phố Hàng Đậu; Phù điêu “Hà Nội mùa đông năm 1946” tại chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm đang tiến hành chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường địa điểm, di tích lưu niệm khang trang, xanh, sạch xong trước ngày 10/12…


Sở VHTT cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến như: Biên soạn và phát hành cuốn tài liệu “Thủ đô Hà Nội vang mãi thiên hùng ca Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, sản xuất phim tư liệu “Hà Nội vùng đứng lên”, biểu diễn nghệ thuật, chương trình giao lưu nghệ thuật, gặp gỡ nhân chứng lịch sử…


Cùng với hoạt động tuyên truyền là hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa như gặp mặt đại biểu chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, đại biểu gia đình chính sách.


XC
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm kể về Hà Nội những ngày toàn quốc kháng chiến
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm kể về Hà Nội những ngày toàn quốc kháng chiến

Nhân kỷ niệm 70 năm toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô - Đại tá Nguyễn Trọng Hàm đã chia sẻ cảm xúc về những ngày Hà Nội sục sôi khí thế “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN