Hà Nội tổ chức Lễ hội phố hoa mừng Xuân Nhâm Thìn

Mừng Xuân mới Nhâm Thìn năm 2012 và Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2012), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ hội phố hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm, phục vụ nhân dân thưởng ngoạn hoa. Thành phố cũng sẽ tổ chức tuần phim Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng Đất nước đổi mới.

Cùng với hoạt động trên, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp sẽ biểu diễn nghệ thuật tại các khu vực ngoại thành, vùng khó khăn; tăng thêm số buổi phục vụ nhân dân ngoại thành, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Thành phố tổ chức hoạt động nghệ thuật tại các khu vực công cộng, tại các sân khấu: Đền Bà Kiệu, Quảng trường cách mạng tháng Tám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công viên Thống Nhất, Thị trấn Văn Điển, Sân vận động Mỹ Đình, quận Hà Đông, thị xã Sơn Tây, khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh) và các điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa đón chào năm mới Nhâm Thìn.

Lễ hội phố Hoa 2011. Nguồn Internet.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên, các quận, huyện sẽ tổ chức các lễ hội truyền thống gồm: Lễ hội Gò Đống Đa (Đống Đa), Đền Cổ Loa (Đông Anh), chùa Hương (huyện Mỹ Đức), Đền Sóc (huyện Sóc Sơn); Đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh); chùa Thầy (huyện Quốc Oai), chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất), chùa Bối Khê (huyện Thanh Oai), chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ), chùa Đậu (huyện Thường Tín), Đền Hát Môn (huyện Phúc Thọ), Đền Phù Đổng (Gia Lâm). Ngoài ra, các quận, huyện sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, các trò chơi dân gian, giới thiệu nét văn hóa của địa phương, thi đấu thể thao tại trung tâm quận, huyện, các cơ sở văn hóa thể thao hoặc khu đông dân cư trong thời gian đón tết Nhâm Thìn.

Để thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên, UBND thành phố giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là đơn vị thường trực, là đầu mối phối hợp với các đơn vị Trung ương, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các quận, huyện... Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải chuẩn bị tốt công tác phục vụ khách quan tham quan, dự lễ hội tại các di tích, ngăn ngừa các hoạt động mê tín dị đoan, hạn chế việc thắp hương, đốt vàng mã tùy tiện gây lãng phí, thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi thờ tự, các di tích lịch sử văn hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường. Thành phố đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành, phát hiện và xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị; thanh, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, quản lý, biểu diễn nghệ thuật tại các vũ trường, quán bar, nhà hàng, các điểm văn hóa, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện trang trí, chiếu sáng thành phố, đặc biệt là khu vực hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Ba Đình, khu vực công cộng, các tuyến đường giao thông chính. Công an thành phố có phương án đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt chú ý các địa bàn trọng điểm và địa điểm có tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; phối hợp với các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động và dịch vụ văn hóa, sinh hoạt xã hội, an toàn giao thông... Thành phố chú ý phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các tệ nạn: cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan, đua xe, đốt pháo nổ, hái lộc cây dẫn đến phá hoại cây cối, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.


Minh Nghĩa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN