Guardiola không muốn kế vị Sir Alex

HLV của Barcelona, Pep Guardiola đã phủ nhận thông tin cho rằng ông sẽ là người kế vị Alex Ferguson tại Old Trafford.

Sau khi Guardiola dành lời khen cho HLV Alex Ferguson, đã xuất hiện nhiều lời đồn thổi cho rằng thuyền trưởng của Barcelona đang “rào trước” chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, mới đây, Guardiola khẳng định ông chỉ ngưỡng mộ tài năng của HLV Ferguson và hiện tại vẫn chuyên tâm dồn lực cho những mục tiêu của đội chủ sân Camp Nou.



Guardiola và HLV Alex Ferguson.



Tôi rin rằng HLV Ferguson đủ sáng suốt để lựa chọn cho mình người kế vị lý tưởng. Nhưng điều quan trọng là ông ấy vẫn sẽ tiếp tục tại vị ở Man United thêm nhiều năm nữa”, Guardiola phát biểu trên tờ Marca.

Hiện tại, tương lai của Pep tại Barca vẫn là một dấu hỏi. Dù nhiều tờ báo thân với đội bóng này cho rằng cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đã hứa hẹn sẽ gắn bó với đội bóng nhưng cho đến nay ông vẫn chưa đặt bút kí vào bản gia hạn hợp đồng. Khi được hỏi về tương lai tại Camp Nou, Pep trả lời một cách mập mờ: “Người duy nhất biết được có lẽ là Chủ tịch.”

Thế nên nhiều thông tin cho rằng Barca đang tính đến “phương án 2” để thay thế Guardiola là HLV người Argentina Marcelo Bielsa. Và Pep cũng thừa nhận nếu ông ra đi, Bielsa sẽ là người thay thế tuyệt vời. “Marcelo Bielsa là người mà tôi rất kính trọng. Khả năng huấn luyện của ông ấy là điều không cần phải thắc mắc.”

Theo thethaovanhoa.vn

Sir Alex muốn dẫn dắt M.U tới năm 73 tuổi
Sir Alex muốn dẫn dắt M.U tới năm 73 tuổi

Phát biểu trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của mình (31/12), Sir Alex Ferguson đã đặt mục tiêu trở thành HLV già nhất trong lịch sử Premier League khi ông muốn dẫn dắt M.U thêm ít nhất 3 năm nữa, tức là tới năm 73 tuổi! Tất nhiên, việc Ferguson dẫn dắt M.U thêm bao lâu nữa phụ thuộc vào sức khỏe của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN