Guardiola nói gì trong bài trả lời phỏng vấn bị Barca phủ nhận?

Chỉ một thời gian ngắn sau khi trang dohastadiumplusqatar.com của Qatar đăng bài phỏng vấn của Pep Guardiola và được nhiều tờ báo lấy lại, phía Barca đã chính thức phủ nhận. Các nhà ĐKVĐ Liga và Champions League khẳng định rằng Pep không hề có cuộc trả lời phỏng vấn như trên, vốn được thực hiện bởi nhà báo Jim Grondstra của một hãng thông tấn Hà Lan có tên Hakki-Tikki Media.

Sau đây là nội dung của cuộc phỏng vấn:

* Tôi tin rằng mình đang nói chuyện với một HLV đã thỏa mãn với mọi thứ?

- Gần như thế, mặc dù bạn luôn luôn phải thận trọng với sự thỏa mãn. Luôn có chỗ cho sự tiến bộ.

* Miêu tả cách chơi của Barca dưới sự dẫn dắt của ông, có thể dùng hai từ “thèm khát”. Có đúng như vậy?

- Đây có lẽ là lời ca tụng hay nhất mà một HLV có thể nhận được. Bên cạnh kỹ năng và tầm nhìn, sự ham muốn là yếu tố quan trọng nhất ở trình độ này. Sự ham muốn giúp bạn chơi tốt hơn và giành chiến thắng. Đó là thứ giúp cỗ máy luôn luôn hoạt động. Cho dù đã đoạt 13 danh hiệu, chúng tôi vẫn không ngừng cháy với tham vọng của mình.

* Trở lại thời điểm tháng 6/1984 khi lần đầu tiên ông đặt chân tới Barca. Ông nhớ điều gì?

- Mọi thứ. Tôi đến từ Santpedor, nơi cách Barcelona 40 dặm. Tôi gia nhập La Masia khi mới 12 tuổi. Bạn không chỉ tập luyện mà còn sống ở đó. Ngay từ ngày đầu tiên tôi đã yêu nơi này và chơi bóng hàng ngày với chỉ một mục tiêu là tiến bộ hơn.


 


Ảnh Reuters


* Cảm giác của ông như thế nào khi chơi bóng trong Dream Team?

- Giống như một giấc mơ vậy. 4 chức vô địch Liga và chiếc Cúp châu Âu đầu tiên năm 1992. Chơi bóng bên cạnh những người như Ronald Koeman, Bakero, Michael Laudrup, Hristo Stoichkov và sau này là Romario. Không chỉ về mặt kết quả, mà cách chơi của chúng tôi cũng rất tuyệt vời.

* Ông được biết đến là một người hết lòng với triết lý của Cruyff…

- Ông ấy là nguồn cảm hứng trong sự nghiệp huấn luyện của tôi cũng như đội bóng này. Với tư cách một cầu thủ, ông ấy đem lại sức sống cho đội bóng ở những năm 1970. Trên cương vị HLV sau này cũng vậy. Tôi học được nhiều từ ông ấy. Nhưng đến một lúc nào đó bạn phải làm theo cách riêng của mình.

* Barca là niềm tự hào của xứ Catalunya với hơn 160.000 thành viên. Uy tín của Camp Nou đã mở rộng ra toàn cầu. Ông ứng xử với chuyện đó như thế nào?

- Với truyền thông, tôi luôn cố gắng cởi mở nhất có thể. Đôi khi điều đó là rất khó khăn nhưng đó là cách tốt nhất để tiếp xúc và gần gũi với người hâm mộ. Tất nhiên bạn không thể lúc nào cũng nói tất cả những điều mình nghĩ trong đầu. Nhưng nếu bạn thành thật và, chẳng hạn như dám thừa nhận đội bóng chơi không tốt, nó sẽ giúp bạn ngăn ngừa những lời đồn đoán.

* Ông mới 40 tuổi, vẫn còn trẻ đối với một HLV…

- Điều đó cũng giống như với một cầu thủ vậy. Khi bạn đủ khả năng tức là bạn đủ tuổi. Tất nhiên khi mới bắt đầu, tôi vẫn phải học hỏi nhiều, tích lũy kinh nghiệm nhưng tôi không làm điều đó một mình. Tôi có một BHL tuyệt vời và rất nhiều đồng đội cũ trong công việc quản lý.

* Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự trong lối chơi của Barca là như thế nào?

- Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng bạn càng muốn tấn công nhiều, bạn càng cần phải có sự kỷ luật trong phòng ngự. Nếu nhìn vào nhiệm vụ chính của tôi khi còn là một cầu thủ, bạn có thể thấy điều đó: đảm bảo sự cân bằng, giữ các tuyến gần nhau, chắc chắn rằng khoảng cách giữa các cầu thủ không bao giờ trở nên quá lớn. Từ đó, chúng tôi bắt đầu chơi bóng.

Trên sân, mọi người phải làm việc vì nhau; các tiền đạo giúp đội bóng gây sức ép, các hậu vệ phải hỗ trợ tấn công…Cách tiếp cận trận đấu của tôi là nếu bóng ở bên phần sân đối phương, tôi sẽ cảm thấy thoải mái; còn nếu bóng vẫn ở phần sân chúng tôi, tôi sẽ không hài lòng.

Chẳng hạn, nếu bạn nhìn vào các hậu vệ của chúng tôi, những cầu thủ như Dani Alves tấn công rất nhiều. Điều này chỉ có tác dụng khi những người như Sergio Busquets và Xavi Hernandez kiểm soát được tuyến giữa. Gần như tất cả các đợt tấn công của chúng tôi đều bắt đầu từ Xavi và anh ấy đã làm điều đó một cách tuyệt vời. Ở Puyol, chúng tôi có một trung vệ rất đáng tin cậy.

* Xoay vòng cầu thủ thường dẫn tới sự bất ổn, nhưng có vẻ như nó không đúng với trường hợp của Barca?

- Trong bóng đá hiện nay, một đội hình dày dặn là phương tiện để bạn đoạt được nhiều danh hiệu trong một mùa giải bởi chúng tôi phải chơi rất nhiều trận đấu. Những yếu tố chính trong cách chơi của Barca là sức mạnh, khát vọng, sự hiến dâng và làm việc cật lực. Tôi chịu ơn tất cả các cầu thủ. Mặc dù đội bóng tràn ngập các cá nhân lỗi lạc nhưng ở đây, không có ai lớn hơn CLB.


Theo thethaovanhoa.vn

Pepe và Quagliarella: “Hạt tiêu” và “muối”
Pepe và Quagliarella: “Hạt tiêu” và “muối”

Đấy là câu chuyện của những người bianconeri Pepe và Quagliarella, đêm nay chống lại đội bóng cũ của họ, cũng mặc áo sọc trắng đen. Họ trở lại cái sân bóng khô lạnh từng làm nên tên tuổi của họ và đưa họ đến Juventus, với những tình cảm vẫn còn nguyên trong lòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN