Trong không gian ấm cúng và đầy cảm hứng tại phòng triển lãm IDECAF, Karine Bonneval đã mời người tham dự bước vào một hành trình kết hợp giữa nghệ thuật, khoa học và ký ức cá nhân thông qua kỹ thuật sắc ký thực vật.
Với kỹ thuật sắc ký - phương pháp khoa học thường dùng để phân tách các hợp chất, người tham gia đã cùng nghệ sĩ chiết xuất màu sắc từ các cánh hoa.
“Sắc ký màu hoa” không đơn thuần là một buổi hướng dẫn nghệ thuật mà là một trải nghiệm mang tính tương tác và cảm xúc. Với kỹ thuật sắc ký - phương pháp khoa học thường dùng để phân tách các hợp chất, người tham gia đã cùng nghệ sĩ chiết xuất màu sắc từ các cánh hoa, tạo nên những dải giấy loang màu độc đáo. Những dải giấy ấy được xem như “chân dung” của loài hoa, chứa đựng cảm xúc và câu chuyện cá nhân của mỗi người.
Một phần đặc biệt của workshop là khu trưng bày chuông gió bằng gốm, các tác phẩm do chính nghệ sĩ tạo hình trong suốt thời gian lưu trú tại TP Hồ Chí Minh. Từng chiếc chuông mang dáng hình của một cánh hoa cụ thể, làm từ đất sét địa phương. Khi kết hợp với dải sắc ký và chuyển động của gió, chúng tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, kết nối thiên nhiên với cảm xúc con người.
Người tham dự cũng được khuyến khích mang theo loài hoa yêu thích hoặc chọn trong các loại hoa bản địa đã chuẩn bị sẵn. Sau hơn hai giờ sáng tạo, mỗi người đều mang về một tác phẩm sắc ký mang dấu ấn riêng, như một món quà nghệ thuật cá nhân hóa đầy ý nghĩa.
Chuông gió bằng gốm, các tác phẩm do nghệ sĩ Pháp tạo hình trong thời gian lưu trú tại TP Hồ Chí Minh.
Dự án “Hoa Tay” là một phần trong chương trình lưu trú nghệ thuật do Viện Pháp tại Việt Nam phát triển nhằm kết nối nghệ sĩ Pháp với môi trường văn hóa và tự nhiên Việt Nam. Đây không chỉ là nỗ lực làm nghệ thuật sinh thái tại đô thị, mà còn là cách Viện Pháp tại Việt Nam thúc đẩy giao lưu nghệ thuật đương đại Pháp - Việt một cách tinh tế và gần gũi với công chúng.