Du lịch qua biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc

Từ ngày 19-21/8, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO tại Việt Nam) tổ chức chương trình “Du lịch qua biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc tại Việt Nam 2016”.

KTO tại Việt Nam mang đến 8 đoàn nghệ thuật Hàn Quốc gồm: Bibap, Jump, Drumcat, Fantastic, Kungshow, Pang show, Sachum, Fire man. “Đây là đoàn biểu diễn đông nhất mà Hàn Quốc tổ chức biểu diễn tại các nước Đông Nam Á. Điều này cho thấy Hàn Quốc đánh giá cao thị trường Việt Nam. Các buổi trình diễn sẽ tạo sự tò mò và mong muốn đến du lịch Hàn Quốc”, ông Choi Kwang-il thuộc Hiệp hội Biểu diễn Hàn Quốc cho biết.


Theo ban tổ chức, các đoàn sẽ có 12 buổi trình diễn miễn phí cho khoảng 3.300 khách Việt Nam tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội). Trong khuôn khổ sự kiện này còn có các hoạt động trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc, mặc thử áo hanbok, trình diễn Kpop.


Theo ông Jung Chang-wook, trưởng đại diện KTO tại Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2016, lượng khách Hàn Quốc du lịch Việt Nam tăng 30%, khách Việt Nam đi Hàn Quốc tăng 53%. Với mức độ tăng trưởng như hiện nay, năm 2016 sẽ có 200.000 khách Việt Nam thăm Hàn Quốc. Với chương trình “Du lịch qua biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc tại Việt Nam 2016”, KTO tại Việt Nam mang đến cho du khách Việt Nam góc nhìn mới về du lịch Hàn Quốc, thúc đẩy giao lưu về du lịch, văn hóa giữa hai nước.


Xuân Cường
Hàn Quốc gắn kết lễ hội với du lịch
Hàn Quốc gắn kết lễ hội với du lịch

Tạo dựng các lễ hội (festival) mang tính thường niên thành những sản phẩm du lịch độc đáo tại mỗi vùng đang là cách làm của du lịch Hàn Quốc để thu hút khách quốc tế, trong đó có khách Việt Nam. Qua đó, mang đến cho những trải nghiệm, giao lưu với người dân bản xứ cho du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN