Dịch vụ "ăn theo" tại Hội chùa Bái Đính

Hội chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) sẽ diễn ra trong suốt 3 tháng mùa Xuân, thu hút hàng nghìn lượt khách về thăm quan, đi lễ mỗi ngày. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm đông người, các loại hình dịch vụ "ăn theo" tại đây như: Cờ bạc, ăn xin, bán hàng rong, đổi tiền lẻ… gây nên tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự.


Du khách đi lễ chùa Bái Đính không khỏi bị quấy nhiễu. Nguồn: megafun.vn



Đội quân làm dịch vụ lên tới hàng nghìn người có mặt ở khắp nơi để chờ phục vụ ngay cả khi du khách không có nhu cầu. Khách vừa đặt chân đến cổng Tam quan đã bị những người bán cành lộc, hàng rong, đổi tiền lẻ vây kín mời sử dụng dịch vụ lấy may. "Đội quân" ăn xin gồm những người già, người bệnh tật, trẻ em ngồi vật vã hai bên lối đi vào cổng chính của ngôi chùa khiến những người đi lễ không khỏi phiền lòng.

Vượt qua những bậc đá cao dọc hành lang đặt tượng các vị La hán, đang thảnh thơi chiêm bái cảnh quan ngôi chùa và dâng hương khấn Phật, khách du lịch lại tiếp tục bị các "phó nháy" đeo bám. Bà Lê Thị Trâm, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bức xúc nói: Đầu năm, tôi và mọi người trong gia đình đi vãn cảnh chùa chỉ muốn được yên tĩnh, nhưng những người làm dịch vụ tại đây hết vịn tay lại túm áo lôi kéo rất khó chịu.

Trong khuôn viên chùa, dịch vụ hàng rong, chụp ảnh, trông giữ xe không những hoạt động tràn lan mà còn nhân tiện đẩy giá lên gấp hai, gấp ba bình thường khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Anh Hoàng Văn Linh, du khách đến từ Thanh Hóa cho hay: một chai nước khoáng loại nhỏ giá chỉ 5.000 - 6.000 đồng nhưng ở đây bán 10.000 đồng; chụp và rửa 3 tấm ảnh phải trả tới 60.000 đồng, giữ xe theo quy định chỉ 5.000 đồng/chiếc nhưng ở đây thu gấp đôi.

Các loại đồ chơi bạo lực như: súng, dao, kiếm nhựa bày bán công khai tại các quầy hàng. Hoạt động viết sớ, rút quẻ, đánh bạc xuất hiện nhiều nơi gây nên tình trạng lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Tại khu vực cổng chùa cổ, có từ 5-6 sòng bạc núp bóng trò chơi quay số trúng thưởng nhằm lừa bịp, móc túi người dân. Điều đáng nói là những ổ bạc này hoạt động khá tự do, nhiều "con bạc" tham gia đánh với số tiền lên tới cả triệu đồng, gây ồn ào, mất trật tự nhưng vẫn không bị xử lý.


Đầu năm 2012, nhằm tổ chức tốt các hoạt động trong mùa lễ hội, Ban Quản lý khu di tích tâm linh núi chùa Bái Đính đã quy hoạch khu bán đồ lưu niệm với quy mô trên 500 gian hàng. Doanh nghiệp Xuân Trường - đơn vị xây dựng chùa đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động 160 người tham gia giữ gìn trật tự, trông giữ xe, dọn vệ sinh. Tuy nhiên, tình trạng lộn xộn tại đây vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

Chủ tịch UBND xã Gia Sinh Ngô Văn Hà cho biết: Toàn xã có gần 3.000 người tham gia bán hàng, hành nghề chụp ảnh, hướng dẫn viên du lịch và chạy xe ôm tại chùa. Xã đã tổ chức phổ biến các quy định của chùa, tập huấn nghiệp vụ làm du lịch, hướng dẫn cách thức ứng xử với du khách… Nhưng chính lợi nhuận rất cao lên tới vài triệu đồng/tháng, cộng với cách thức làm ăn theo kiểu chụp giật đã dẫn đến việc có không ít người làm dịch vụ bất chấp quy định của Ban Quản lý, tự ý nâng giá, chèo kéo khách. Trong thời gian tới, xã sẽ siết chặt công tác quản lý, sắp xếp, bố trí lại các tổ, nhóm làm dịch vụ để giải quyết triệt để tình trạng lộn xộn tại chùa, ông Hà khẳng định.

TTXVN/ Tin Tức
Đinh tặc hoành hành mùa lễ hội

Lợi dụng khách đổ xô đi chùa Bà đông đảo, đinh tặc gia tăng hành động rải đinh “ giăng bẫy”. Sáng 5/2, anh Trần Hữu Hải, Trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết chỉ riêng trong sáng cùng ngày, tổ vá xe lưu động miễn phí đã vá giúp cho hàng chục xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN