Ban Tổ chức trao Giải A cho các tác giả đoạt giải tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, sự phát triển của đô thị không chỉ được đo bằng các chỉ số kinh tế, hạ tầng hay quản trị mà còn thể hiện ở chiều sâu văn hóa và bản sắc tinh thần. Văn học - nghệ thuật là nguồn lực quan trọng; góp phần tạo nên sức hấp dẫn bền vững và lan tỏa các giá trị nhân văn cho cộng đồng.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật không chỉ nhằm tôn vinh các tác phẩm, tác giả tiêu biểu mà còn khẳng định sự trân trọng của Đà Nẵng đối với lao động sáng tạo, xem đội ngũ văn nghệ sĩ là tài sản tinh thần chung của cộng đồng. Mỗi tác phẩm có giá trị đều góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố và đất nước.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, đội ngũ văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực như: văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc và văn nghệ dân gian với nhiều tác phẩm phản ánh sinh động đời sống xã hội, con người và thiên nhiên Đà Nẵng.
Ban Tổ chức trao Giải B cho các tác giả đoạt giải tại buổi lễ.
Ban Tổ chức cho biết, Giải thưởng lần này đã tiếp nhận 139 tác phẩm, công trình, vai diễn của 102 tác giả và nhóm tác giả thuộc 9 chuyên ngành. Công tác xét chọn được thực hiện đúng quy chế, qua nhiều vòng thẩm định của các hội đồng chuyên ngành. Kết quả, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định trao 61 giải gồm: 7 giải A, 16 giải B, 17 giải C và 21 giải Khuyến khích.
Nhiều tác phẩm được đánh giá cao về giá trị tư tưởng, chất lượng nghệ thuật và dấu ấn sáng tạo cá nhân như trường ca “Dưới những tán rừng” của Bùi Công Minh, ca khúc “Lá rơi” của Nguyễn Đình Thậm, tranh khắc gỗ “Đời” của Trương Nguyễn Nguyên Kha; cùng các công trình, tác phẩm phản ánh những vấn đề thời sự, nhân văn gắn với quá trình phát triển của thành phố.
Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 không chỉ ghi nhận những đóng góp tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ mà còn góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác, nghiên cứu, biểu diễn văn học - nghệ thuật, bồi đắp đời sống tinh thần và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa.