Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân” tại Hà Nội

Gala nghệ thuật “Mùa xuân” sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 16-17/2.

Đây là chương trình mở màn mùa diễn năm 2017 của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam với sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ tuổi tài năng. Đó là nhạc trưởng trẻ tài năng Đồng Quang Vinh và biên đạo múa trẻ Nguyễn Ngọc Anh cùng các nghệ sỹ tên tuổi của Nhà hát. 

Ở phần 1, nhạc trưởng Đồng Quang vinh cùng dàn ca sỹ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam như Hà Phạm Thăng Long, Trịnh Thanh Bình, Vũ Mạnh Dũng… sẽ gửi tới khán giả những nhạc phẩm xuất sắc của các tác giả nổi tiếng thế giới. Có thể kể đến nhạc phẩm “Ave Maria” của P.Masgani; các aria quen thuộc trong các vở opera kinh điển thế giới như “Carmen” của G. Bizet; “Kẹp hạt dẻ” của P.I.Tchaikovsi; “Cây sáo thần” của W.A.Mozart; "La Traviata" của G.Verdi… 

Một tác phẩm múa hợp tác giữa Đoàn Dame de Pic và Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Ở phần 2, các nghệ sỹ gửi tới khán giả vở múa đương đại “Khoảnh khắc” dưới bàn tay biên đạo của nghệ sỹ Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thùy Chi. Vở múa đề cập đến cuộc sống của mỗi con người với khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn để đi tới thành công… 

Đồng Quang Vinh đang là cái tên được nhiều người biết đến khi nói đến âm nhạc thính phòng ở Việt Nam. Chỉ huy trẻ Đồng Quang Vinh học tập rất xuất sắc ở nước ngoài, sau nhiều năm tu nghiệp anh đã về nước và đầu quân vào Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam từ năm 2014. Anh luôn khát khao cống hiến tâm huyết để đóng góp vào sự phát triển của âm nhạc thính phòng nước nhà, đưa loại hình âm nhạc này đến gần hơn với công chúng Việt Nam. 

Với vai trò là chỉ huy dàn nhạc, Đồng Quang Vinh đã tạo lập mối quan hệ với nhiều tổ chức nghệ thuật, các trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam nhằm liên kết đầu tư xây dựng chương trình hòa nhạc chất lượng cho dàn nhạc. Sau khi về nước, anh cũng đã khôi phục dàn nhạc tre nứa “Sức sống mới” bao gồm nhiều loại nhạc cụ chế tác từ tre, nứa như T’rưng, Ching’ram, K’lông pút, Đinh Pá, bộ gõ tre nứa, sáo trúc… nhằm tôn vinh âm nhạc và nhạc cụ dân tộc. 

Nguyễn Ngọc Anh là nghệ sỹ trẻ tài năng được nhắc đến nhiều trong làng múa nước nhà những năm gần đây. Vở múa đương đại “Khoảnh khắc” đã công diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội từ tháng 9/2016 và được giới chuyên môn cũng như khán giả đánh giá rất cao. Nguyễn Ngọc Anh tốt nghiệp Trường cao đẳng Múa Việt Nam và ngay sau đó nhận được học bổng toàn phần tại Học viện nghệ thuật biểu diễn Hồng Kông (Trung Quốc)… 

Ngọc Anh đạt Giải ba Cuộc thi Tài năng Múa Việt Nam năm 2002; Giải thưởng “New British Choreography Bonnie Bird Award” năm 2005; Giải thưởng Nam nghệ sĩ xuất sắc của Vương quốc Anh năm 2008… Anh được mời dàn dựng nhiều vở múa cho các nhà hát nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, anh còn tham gia làm trợ lý biên đạo múa trong phim “Harry Potter và chiếc cốc lửa”; trợ lý nghệ thuật chương trình khai mạc giải vô địch bơi lội thế giới Roma (2009)…



Thanh Giang (TTXVN)
Cống hiến hết mình cho nghệ thuật múa rối nước
Cống hiến hết mình cho nghệ thuật múa rối nước

Suốt 25 năm qua, ông Phùng Quang Oánh (46 tuổi), nghệ nhân làm con rối nước duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn miệt mài cống hiến hết mình cho nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN