Tái diễn vở vũ kịch nổi tiếng “Kẹp hạt dẻ”

Trong 3 ngày 11, 16 và 18/11, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh sẽ tái diễn vở vũ kịch được yêu thích nhất mùa Giáng sinh “The Nutcracker” (Kẹp hạt dẻ) với những đổi mới về biên đạo và dàn dựng, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khán giả đón xem.


Nội dung vở vũ kịch dựa theo truyện ngắn thiếu nhi “The Nutcracker and the Mouse King” (Chiếc kẹp hạt dẻ và vua chuột) của nhà văn Đức E.T.A. Hoffmann, kể về cuộc phiêu lưu vào thế giới cổ tích của cô bé Clara, khi cô được cha đỡ đầu tặng món quà Giáng sinh là chiếc kẹp hạt dẻ.


Vở vũ kịch ra đời vào năm 1892 bởi hai biên đạo múa Marius Petipa - Lev Ivanov. Đây là một trong những vở vũ kịch được biểu diễn nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, phần âm nhạc của Tchaikovsky trở thành giai phẩm kinh điển của nghệ thuật vũ kịch Nga cùng với Hồ thiên nga và Người đẹp ngủ trong rừng.


Từng được ra mắt khán giả Việt Nam lần đầu tiên trong tháng 11 năm ngoái, dưới sự thể hiện của các vũ công Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM. Năm nay, vở vũ kịch lại được tái diễn qua bàn tay biên đạo, chỉ huy của nghệ sĩ Na Uy Johanne Jakhelln và nhạc trưởng Magnus Loddgard kết hợp trên thế mạnh và sở trường của từng diễn viên trong Đoàn Vũ kịch - Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM.


Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN