Chiếu phim “Hoa hậu Thế giới dũng cảm”

Buổi trình chiếu bộ phim tài liệu “Hoa hậu Thế giới dũng cảm” (Brave Miss World) và tọa đàm “Hãy lên tiếng” sẽ diễn ra chiều 10/3, tại L’Espace (Hà Nội).

Chỉ 6 tuần trước khi đại diện cho Israel tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Israel Linor Abargil bị bắt cóc, hành hung và cưỡng hiếp tại Ý khi cô 18 tuổi. Vô cùng bất ngờ khi được trao vương miện Hoa hậu Thế giới, cô đã hứa sẽ đứng lên đấu tranh với nạn cưỡng hiếp phụ nữ. Bộ phim ghi lại những trải nghiệm của Linor, từ khi bị cưỡng hiếp, đến khi giành vương miện Hoa hậu và tiếp sau đó là cuộc đấu tranh vì công lý và phá vỡ sự im lặng.

Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới năm 1998, cô đã đặt ra cho mình sứ mệnh lên tiếng bênh vực và bảo vệ phụ nữ khỏi nạn tấn công tình dục. Sức mạnh đấu tranh phi thường của cô đã cởi trói cho biết bao phụ nữ Israel khỏi vòng vây của nỗi sợ hãi, đau khổ vì vấn nạn trên. Và xuất phát từ việc là một nạn nhân của bạo hành tình dục, người đẹp Israel kêu gọi phụ nữ hãy lên tiếng về nỗi đau bị cưỡng hiếp. Cũng chính vì vậy mà trong bộ phim tài liệu “Brave Miss World”, Linor Abargil đã không ngần ngại kể về nỗi đau mà cô đã trải qua. “Điều quan trọng là phải lên tiếng bởi phụ nữ thường không muốn tin vào việc đã xảy ra và sợ đề cập tới vụ cưỡng hiếp của mình. Các bạn đừng sợ khi phải đối diện với điều đó”, Linor Abargil cho hay.

Năm 2005, Linor Abargil được bình chọn là một trong 200 người Israel vĩ đại nhất mọi thời đại.

PV
Người đẹp Tây Ban Nha đăng quang Hoa hậu Thế giới 2015
Người đẹp Tây Ban Nha đăng quang Hoa hậu Thế giới 2015

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 diễn ra ở Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tối 19/12 đã tìm được chủ nhân của chiếc vương miện cao quý là Hoa hậu Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN