Bị loại, M.U mất Vidic trong 4 tháng

Gục ngã trước Basel được đánh giá thấp hơn rất nhiều về đẳng cấp, Man United không những bị loại đau đớn khỏi Champions League mà còn chịu tổn thất nặng nề về lực lượng.

Một cú sốc đã xảy ra với người hâm mộ của “Quỷ đỏ” thành Manchester khi đội bóng đã vào đến chung kết Champions League 3 trong 4 số năm gần đây lại có thể thất bại ngay tại vòng đấu bảng trước những đối thủ nhỏ bé như Basel, Benfica và tân binh Otelul Galati. Trận thua 1-2 trước Basel vào đêm qua, chính thức tiễn Man United rời khỏi đấu trường danh giá nhất châu lục.





Vidic tỏ ra rất đau đớn sau pha va chạm- Ảnh AP



Không chỉ có vậy, đội chủ sân Old Trafford còn phải hứng chịu “thiệt kép” khi thủ quân Nemanja Vidic dính chấn thương nặng và có thể phải ngồi ngoài trong vòng 4 tháng.

Cầu thủ người Serbia gặp vấn đề về đầu gối sau pha va chạm với Marco Streller và phải rời sân trong trạng thái rất đau đớn. Vidic sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu buộc Sir Alex phải tung Jonny Evans vào thay thế. Sau trận đấu, HLV Ferguson tiết lộ về tình hình của Vidic: “Chúng tôi hiện vẫn chưa rõ tình trạng của Vidic. Có vẻ là cậu ấy gặp vấn đề về dây chằng đầu gối nhưng hi vọng mọi chuyện sẽ không đến nỗi tồi tệ”.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Daily Mail thì nhiều khả năng trung vệ đội trưởng của M.U sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 4 tháng bởi chấn thương mà anh gặp phải ở trận đấu trên sân St Jakob's Park là khá nặng.



Theo thetheovanhoa.vn

Thảm họa chờ thành Manchester
Thảm họa chờ thành Manchester

Cả hai gã khổng lồ của thành Manchester đang đối mặt với nguy cơ không thể vượt qua được vòng bảng Champions League. Man Đỏ vẫn nắm trong tay quyền tự quyết nhưng Man Xanh, trong khi phải làm tốt nhiệm vụ của mình, phải cần thêm vận may.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN