Thảm họa chờ thành Manchester

Cả hai gã khổng lồ của thành Manchester đang đối mặt với nguy cơ không thể vượt qua được vòng bảng Champions League. Man Đỏ vẫn nắm trong tay quyền tự quyết nhưng Man Xanh, trong khi phải làm tốt nhiệm vụ của mình, phải cần thêm vận may.

Buộc phải thắng, Man City mới có cơ hội đi tiếp. Ảnh: AFP/TTXVN


Hai đội bóng thành Manchester hiện đang thống trị Premier League. Man City vẫn giữ được thành tích bất bại sau 14 vòng, độc chiếm ngôi đầu, bỏ xa phần còn lại đến 5 điểm. M.U đứng ngay phía sau và chỉ mới thua 1 trận mùa này. Thế mà ở đấu trường Champions League, họ lại đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.
Tại bảng A, Man City đang xếp thứ 3 với 7 điểm, kém Napoli 1 điểm trong khi Bayern Munich, với 13 điểm, đã chắc chắn giành vé vào vòng 1/8 với vị thế đầu bảng. Man City và Napoli phải cạnh tranh với nhau chiếc vé còn lại của bảng A. Trận đối đầu lượt đi giữa hai đội ở sân Etihad đã kết thúc với tỷ số 1 - 1 trong khi ở trận lượt về, Napoli đã thắng 2 - 1. Điều này đồng nghĩa, thành tích đối đầu của Napoli tốt hơn. Trong trường hợp hai đội bằng điểm, Napoli sẽ giành vé nhờ thành tích đối đầu.

Điều này đồng nghĩa, Man City sẽ phải thắng Bayern Munich ở Etihad đêm nay. Đó chỉ mới là điều kiện cần mà thôi. Điều kiện đủ là Napoli không thắng Villarreal trên đất Tây Ban Nha. Lợi thế cho Man City là Bayern đã giành ngôi đầu, chắc chắn không sử dụng đội hình mạnh nhất để bảo toàn lực lượng, phục vụ cho giải nội địa Bundesliga. Nhưng lợi thế dành cho Napoli cũng không nhỏ khi mà Villarreal đã toàn bại cả 5 trận, không còn động lực thi đấu.

Trước khi chờ đợi vận may từ trận Villarreal - Napoli, Man City phải làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là đánh bại Bayern Munich. Ở lượt đi, họ đã thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 0 - 2. Cũng chính ở trận ấy, tiền đạo Carlos Tevez đã "bật" HLV Roberto Mancini, từ chối vào sân thay người. Hậu quả là nội bộ Man City rối bời, bản thân Tevez phải chịu những án phạt treo giò. Mối quan hệ giữa Tevez và Man City đã hoàn toàn đổ vỡ. Trong thời gian qua, Tevez đã tự ý bỏ về Áchentina mà không cần xin phép BLĐ Man City hay HLV Mancini. Theo thông tin mới nhất, Man City đã cho phép AC Milan đàm phán với Tevez. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây, Tevez chắc chắn ra đi.

Nếu Man City không thể vượt qua vòng bảng Champions League, đó không hề là bất ngờ. Họ đã rơi vào bảng đấu tử thần, bản thân lại không có kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao này. Nhưng nếu M.U bị loại, đó thực sự là cú sốc. Nhà đương kim vô địch Premier League đã lọt vào trận chung kết Champions League ở 3/4 mùa gần đây. Lá thăm đã đưa họ đến với bảng đấu rất nhẹ thở, gồm những Benfica, Basel và Otelul Galati. Những với những trận đấu đáng trách, M.U giờ đối mặt với nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng. "Quỷ đỏ" hiện đang có 9 điểm cùng với Benfica trong khi Basel cũng bám sát phía sau với khoảng cách 1 điểm. Benfica đã chắc một suất vào vòng knock - out nhưng họ sẽ không chịu "buông tha" ngôi đầu bảng C khi chỉ phải tiếp đón một Otelul đã hết mục tiêu trên sân nhà. Một trận hòa là đủ điều kiện để thầy trò Sir Alex có mặt ở vòng 1/8.

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN