Bảo tàng Điêu khắc Chăm đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử

Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), chiều 23/11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố và Khai mạc phòng trưng bày văn hóa Chăm tại Bảo tàng.

Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao (trái) trao Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố cho ông Hồ Tấn Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao cho biết, Bảo tàng Điêu khắc Chăm là công trình kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa, tinh tế các đường nét phong cách kiến trúc Pháp đầu thế kỷ XX và kiến trúc các đền tháp Chăm trên dải đất miền Trung. Đây cũng là nơi lưu giữ bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tôn giáo tiêu biểu trong giai đoạn từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV của nền văn hóa Chăm.

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Điêu khắc Chăm gắn với nhiều sự kiện, ký ức của nhiều thế hệ nhân dân thành phố. Trước dịch COVID-19, trung bình mỗi năm Bảo tàng đón khoảng 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Việc xếp hạng di tích đối với Bảo tàng Điêu khắc Chăm là cơ sở để các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, tích cực đóng góp vào các chương trình quảng bá văn hóa và phát triển du lịch trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Trọng Thao cho biết.

Dịp này đã diễn ra khai mạc Phòng trưng bày văn hóa Chăm. Bảo tàng đã việc cải tạo và nâng cấp phòng trưng bày Văn hoá Chăm, với 6 chủ đề chính gồm: Đời sống sinh hoạt - Tôn giáo tín ngưỡng - Nhà ở; chữ viết; trang phục; nhạc cụ; lễ hội; làng nghề truyền thống; và trên 150 hiện vật được giới thiệu lần này.

Bên cạnh việc bổ sung thêm hiện vật, Phòng trưng bày được cải tạo, nâng cấp và áp dụng các phương pháp trưng bày mới về bục bệ, ánh sáng, giả lập bối cảnh… giúp du khách có trải nghiệm sinh động, ấn tượng về các nội dung được truyền tải và giới thiệu.

Chú thích ảnh
Cắt băng khai mạc Phòng trưng bày văn hóa Chăm. 

Bảo tàng Điêu khắc Chăm được khởi công xây dựng từ năm 1915 nhưng đến năm 1919 Bảo tàng mới hoàn thành và mở cửa đón khách tham quan. Bảo tàng ban đầu với tên gọi là Musée Cham, Tourane (Bảo tàng Chàm, Đà Nẵng), là một ngôi nhà hình chữ nhật với diện tích 370 m2 được trưng bày như một kho mở với khoảng 160 hiện vật.

Trải qua thời gian hơn 100 năm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đang lưu giữ hàng ngàn hiện vật quý, trong đó có nhiều hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia như: Đài thờ Đồng Dương, tượng thần Ganesha, Đài thờ Mỹ Sơn E1, tượng Bồ tát Tara… Nơi đây còn được xem là bảo tàng độc nhất vô nhị về nghệ thuật điêu khắc Chămpa, là vốn di sản quý của dân tộc nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Bảo tàng cổ vật Thăng Long xưa dưới lòng nhà Quốc hội
Bảo tàng cổ vật Thăng Long xưa dưới lòng nhà Quốc hội

Khu trưng bày khảo cổ dưới lòng tòa nhà Quốc hội được xem là bảo tàng khảo cổ học đầu tiên ở Việt Nam. Với khoảng 400 di vật và gần 10 di tích khảo cổ, bảo tàng dưới tầng hầm Nhà Quốc hội đã mang lại những cảm giác cuốn hút, ấn tượng với không gian trưng bày các cổ vật thời kỳ trước và sau khi xây dựng Hoàng Thành Thăng Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN