Lễ cúng tổ tiên trong những ngày Tết Nguyên đán của dân tộc Mường ở Hòa Bình là một trong những nét văn hóa tâm linh đặc sắc, chứa đựng nhiều giá trị về văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời phản ánh một phần bản sắc riêng biệt của cộng đồng người Mường nơi đây.
Bánh chưng có lịch sử lâu đời và vị trí đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Bánh chưng không đơn thuần là một món ăn, mà là nguồn cội, là văn hóa, là sự tổng hòa của trời, đất với những tinh túy mà thiên nhiên ban tặng người Việt. Có lẽ vì thế mà người ta nhớ bánh chưng như nhớ Tết và nhớ Tết là nhớ về món bánh của Tổ tiên.
Phiên chợ Nủa (xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) họp theo phiên vào các ngày có đuôi 2, 7 âm lịch hàng tháng. Đây là một trong những chợ quê vẫn còn giữ được nét văn hóa xưa với những tập tục và các gian hàng bày bán sản vật đặc trưng của vùng thôn quê Bắc Bộ xưa.
Bị ung thư giai đoạn 3 và qua hơn 30 lần trị xạ, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn sống lạc quan và nhân ái, đầy cảm hứng. Câu chuyện cuối năm mà ông dành cho người yêu nhạc thật thú vị và đáng nhớ.
Ngày 5/2, Phố Sách Xuân Giáp Thìn 2024 chủ đề “Tri thức trao tay - Xuân vạn điều may” do UBND quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tổ chức đã khai mạc tại Phố Sách Hà Nội.
Với người Việt, dù có đi đâu, làm gì thì ngày Tết cũng trở về quê cha đất tổ, thắp nén hương lên bàn thờ tiên tổ. Cũng vì thế, bàn thờ ngày Tết trở thành trung tâm của ngôi nhà, trở thành góc xuân rực rỡ và thiêng liêng hơn cả.
Lần đầu tiên, linh vật rồng Gen Z xuất hiện chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 tại TP Hồ Chí Minh.
Tết đến, Xuân về, các đơn vị nghệ thuật lại mang đến những những chương nghệ thuật đặc sắc, như một lời chúc mừng năm mới đến công chúng yêu nghệ thuật. Tết Giáp Thìn năm nay, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập đã có những “thực đơn” với nhiều món, hứa hẹn một mùa nghệ thuật Tết hấp dẫn.
Ngày 3/2, thông tin từ Quận ủy Tây Hồ cho biết, chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, UBND Quận Tây Hồ phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) sẽ tổ chức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2024 thiết bị bay không người lái (drones) mang tên gọi "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long" với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân và du khách vui Tết Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mừng Đảng mừng Xuân trước, trong và sau Tết.
“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” là chủ đề các hoạt động diễn ra trong tháng 2/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đây là chuỗi hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách những ngày đầu Xuân năm mới.
Buổi tọa đàm “Thưởng trà - Ngắm hoa thủy tiên ngày Tết với Hanoia” vừa diễn ra tại Không gian di sản Hanoia House (38 Hàng Đào, Hà Nội). Đây là một thú vui tao nhã ngày Xuân trong truyền thống xưa của ông cha ta, được Hanoia tái hiện lại.
Ngày 30/1, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 11/CĐ-TTg về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.
Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục là địa điểm tổ chức Hội chữ Xuân được tái hiện trong không gian truyền thống xưa.
Đêm 30 Tết, đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân làng biển Cảnh Dương (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lại cùng nhau rước ngọn lửa thiêng về nhà để cầu may mắn và bình an.
Các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên có nền văn hóa đa dạng được hình thành qua hàng nghìn năm. Nền văn hóa đặc sắc đó được làm giàu thêm bởi các dân tộc từ nhiều nơi trong cả nước đến định cư. Bởi thế, Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng cho phát triển du lịch văn hóa.
Tối 27/1, Hội chợ văn hóa Phật giáo Xuân Giáp Thìn chủ đề “Hương đất” đã được khai mạc tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ diễn ra từ ngày 20/2 - 25/2/2024 với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc. Ban tổ chức dự kiến phát Ấn cho nhân dân và du khách từ 5 giờ sáng ngày 24/2.
Đoàn công tác của Nhà hát Tuổi trẻ vừa có chuyến công tác, giao lưu tại Brussels (Bỉ) từ ngày 7 - 21/1, trong khuôn khổ dự án 4.2 “Hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình, văn học, điện ảnh và nghe nhìn" giai đoạn 2022 – 2024, do Phái đoàn Wallonie Bruxelles tài trợ.
Từ nhiều năm qua, ngôi nhà sàn trưng bày gần 1.000 hiện vật của ông Vi Văn Phúc (78 tuổi, ở thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) trở thành điểm đến quen thuộc của những đoàn khách muốn tìm hiểu văn hóa dân tộc Thái.
Tối 24/1, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa biểu diễn múa dân gian Punjabi Ấn Độ.