Từ ngày 3 - 31/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Sáng 30/4, không khí du lịch tại Hải Phòng trở nên nhộn nhịp khi lượng lớn du khách từ nhiều tỉnh, thành đổ về thành phố Cảng tham quan, nghỉ dưỡng.
Trong dòng chảy hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, gia đình nghệ nhân Nguyễn Hữu Hoa và vợ là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Oanh vẫn bền bỉ gìn giữ, phát huy nghề làm tranh dân gian Đông Hồ - Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Để giải bài toán tăng trưởng và nâng tầm thương hiệu, du lịch Đồng Nai đang đặt trọng tâm vào việc xây dựng các hành lang liên kết đa trung tâm nhằm tối ưu hóa tài nguyên và hạ tầng sẵn có. Tuy nhiên, để chiến lược này thực sự bứt phá, việc giải bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa then chốt.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 29/4, Bộ trưởng Du lịch Venezuela Daniella Cabello đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhằm trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác du lịch song phương, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng của mỗi nước, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân.
Bước vào cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè 2026, thị trường du lịch đang chứng kiến sự sôi động trở lại với hàng loạt chương trình kích cầu quy mô lớn.
Có những không gian sống khi đi qua rồi vẫn ở lại rất lâu trong ký ức mỗi người. Với nhiều thế hệ người dân Hà Nội, khu tập thể chính là một nơi như thế. Không chỉ là chốn ở, đó còn là nơi cất giữ bao kỷ niệm đời thường, bao nếp sống cộng đồng và cả một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đô thị Việt Nam.
Trong dòng cảm xúc hướng về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, những thước phim điện ảnh một lần nữa trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng.
“Ngày Đôi” không còn đơn thuần là một kỳ vọng của người tiêu dùng, mà đã trở thành một xu hướng hành vi, định hình hình ảnh “du khách Việt thông thái”.
Tối 29/4, tại sân khấu Công viên APEC, phường Hải Châu đã diễn ra Lễ khai mạc chuỗi chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
Bước vào cao điểm du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5, TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm đến. Từ du lịch biển đến các khu vui chơi nội đô, Thành phố hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện với du khách.
Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách trong năm nay có nhiều thay đổi so với các năm trước, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4–1/5, khi nhu cầu du lịch tăng cao và ngày càng đa dạng về hình thức trải nghiệm.
Nhằm bảo tồn và ngăn chặn tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Vĩnh Hưng (xã Châu Thới), tỉnh Cà Mau quyết định triển khai dự án tu sửa cấp thiết đối với công trình tháp cổ này.
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), sáng 29/4, tại Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi “Ảnh nghệ thuật Mùa Xuân Bính Ngọ 2026”.
Từ ngày 30/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc các dân tộc vùng Tây Bắc và Đông Bắc, góp phần tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Với mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách, tổng thu hơn 49,5 nghìn tỷ đồng, năm 2026, tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm và bản sắc xứ Thanh làm cốt lõi.
Ngày 29/4 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc Triển lãm tranh cổ động khổ lớn, tuyên truyền kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Hơn 5 năm qua, lời dạy ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhóm nghiên cứu lịch sử A509 kiên trì theo đuổi hành trình lan tỏa lịch sử dân tộc thông qua mô hình trải nghiệm thực tế, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Đồng Nai đang đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa với mục tiêu tạo ra diện mạo mới cho đời sống văn hóa cơ sở, kiến tạo các quan hệ hợp tác lành mạnh, phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa Xuân đại thắng năm 1975, qua dòng chảy thời gian, những thước phim về đề tài giải phóng miền Nam vẫn luôn giữ một vị trí trang trọng trong lòng khán giả. Đó không chỉ là điện ảnh, mà là những trang sử bằng hình ảnh, lưu giữ khí thế sục sôi và cả những nỗi niềm riêng biệt của một thời đại rực lửa.